Đã bắt được phù thủy gây mê Đào Thị Ngừng

Thứ Ba, 27/10/2009, 13:58
Qua trao đổi nghiệp vụ, ngày 13/10, Thiếu tướng Cao Minh Nhạn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã chỉ đạo Công an tỉnh Bình Dương tiến hành xác minh truy xét nhanh về Đào Thị Ngừng (49 tuổi), ngụ tại xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương là đối tượng nghi vấn liên quan đến các vụ án giết người cướp tài sản tại các tỉnh Tây Ninh, Bến Tre, An Giang, Tiền Giang, Đồng Tháp, Đắk Lắk…

Sau khi tiếp nhận thông tin, Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã giao nhiệm vụ cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội là chủ công phối hợp với các phòng nghiệp vụ an ninh, Cảnh sát và Công an 7 huyện, thị truy tìm Đào Thị Ngừng. Đến ngày 16/10, sau khi nghe Phòng CSĐT tội phạm về TTXH báo cáo tóm tắt công tác điều tra, xác minh ban đầu, Thượng tá Nguyễn Hoàng Thao đã điều động trinh sát tập trung về những chốt nghi vấn chính để phối hợp, tiến hành bắt giữ Đào Thị Ngừng.

Đến 17h ngày 18/10, trinh sát phát hiện tại khu nhà trọ thuộc khu phố 2, phường Phú Cường, thị xã Thủ Dầu Một có một phụ nữ, dáng mập, thấp có đặc điểm giống như nhận dạng đối tượng được mô tả, cần truy bắt. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) và các lực lượng tham gia đã phát hiện Đào Thị Ngừng.

Đến 22h30' cùng ngày, Công an thị xã Thủ Dầu Một đã bắt giữ Đào Thị Ngừng tại nhà số 10-16 đường Chùa Hội Khánh, khu phố 2, phường Phú Cường. Qua khám xét, thu giữ một số kim loại màu vàng, như dây chuyền, nhẫn, vòng đeo tay; 2 bịch Net Café; 2 túi đựng nhiều loại tân dược không rõ nguồn gốc, sổ sách và giấy tờ tuỳ thân.

Đấu tranh khai thác nhanh, lực lượng làm nhiệm vụ xác định: Bùi Thị Ngừng, là đối tượng có hành vi gây án đặc biệt nghiêm trọng liên tục ở nhiều tỉnh thành phố khu vực phía Nam và Tây Nguyên làm chết, bị thương nhiều người và thiệt hại nhiều tài sản.

Hồ sơ lưu giữ còn thể hiện Đào Thị Ngừng là đối tượng có 2 tiền án, 2 tiền sự về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; lừa đảo, cướp tài sản và có nhiều thủ đoạn đối phó với CQĐT, thường xuyên thay đổi địa điểm gây án.

Công tác điều tra đã làm rõ: Đào Thị Ngừng chính là phụ nữ hơn 40 tuổi đến chùa Bạch Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An, xin tá túc. Khi đến chùa Bạch Long thị xưng tên là Hạnh, ngụ xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP HCM và cúng trái cây, góp 400.000đ công đức. Sau đó, "Hạnh" pha cà phê sữa mời ba sư cô uống dẫn đến họ bị ngộ độc, bất tỉnh. Trưa hôm sau, người dân phát hiện, đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Cơ quan điều tra phát hiện trong các ly cà phê còn lắng đọng một loại bột màu trắng là thuốc ngủ loại mạnh.

Ngoài ra, Đào Thị Ngừng còn là nghi can chính trong vụ dùng thuốc gây mê cướp 13,3 triệu đồng và một số tài sản có giá trị khác tại chùa Phước Lâm, ấp Phú Hoà, xã Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Hiện nay, Đào Thị Ngừng đã được di lý về tỉnh Long An để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của thị tại đây và một số địa phương khác

Phương Quỳnh
.
.
.