Đà Nẵng: Tên cướp chuyên nghiệp sa lưới

Thứ Tư, 09/08/2006, 13:43
Gã đã từng ngồi tù về 15 tháng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản", 12 tháng về tội "Trộm cắp tài sản", và nhiều lần bị xử phạt về tội quậy phá, gây mất ANTT. Bỏ ra Đà Nẵng, gã thuê nhà trọ để ở và ...tiện bề cướp giật.

Chiều 8/8, cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đã đề nghị Viện Kiểm sát TP Đà Nẵng khởi tố bắt tạm giam đối với Đinh Văn Vương (22 tuổi), quê quán Quế Sơn, Quảng Nam về tội trộm cắp và cướp giật tài sản.

Vương đã có hai tiền án về tội chiếm đoạt tài sản (năm 2002, TAND quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh xử phạt Vương 15 tháng tù giam về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản"; năm 2004, TAND huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam xử phạt 12 tháng tù giam về tội "Trộm cắp tài sản"), ngày 27/4, Công an quận Liên Chiểu còn xử phạt hắn về tội quậy phá, gây mất ANTT.

Không chịu hướng thiện, Đinh Văn Vương tiếp tục bỏ quê ra Đà Nẵng vờ thuê trọ tại tổ 22, phường Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu để tiện cho nghề trộm cắp, cướp giật...

Tại Cơ quan CSĐT, Công an quận Liên Chiểu, Vương khai nhận đã thực hiện hàng loạt vụ trộm, cướp tài sản trên địa bàn quận, cụ thể: Vào lúc 3h sáng 5/8, Vương đến Trung tâm Giết mổ gia súc gia cầm Đà Sơn, Liên Chiểu, dùng chiếc đoản phá khóa trộm cắp một chiếc xe môtô hiệu Wave Alpha BKS 92F2-1022 của anh Nguyễn Hường (công nhân của trung tâm), sau đó mang về phòng trọ thay đổi BKS để làm phương tiện "làm ăn". Hay trưa 4/8, lợi dụng mọi người tại khu nhà trọ với Vương đi vắng, hắn đột nhập vào vơ vét tài sản cùng một dàn máy tính.

Tang vật vụ án thu giữ tại cơ quan điều tra.

Không những trộm cắp tài sản, Vương còn thường xuyên lượn lờ trước khách sạn Hoa Sứ, quận Thanh Khê cùng một số tuyến đường khác để theo dõi khách đi đường và những phụ nữ đi xe máy có đeo túi, chờ cơ hội thuận tiện cướp giật tài sản và túi xách. Kết quả, hắn đã cướp túi xách của chị Nguyễn Thị Thu Thanh (23 tuổi), trú tại tổ 86, Đa Phước, Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, khi chị đang chạy xe máy trên đường Tôn Đức Thắng (gần cầu Đa Kao), lấy 430.000đ và một số giấy tờ khác.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an quận Liên Chiểu đang tiếp tục điều tra làm rõ

Hoài Thu
.
.
.