Cướp xe không thành, đâm người trọng thương

Thứ Sáu, 29/06/2018, 17:30
Hai thanh niên ở Đồng Tháp đuổi theo nạn nhân để cướp xe máy không thành đã quay sang đâm thấu phổi và gan trái nạn nhân rồi bỏ trốn. 

Ngày 29-6, Công an TP Sa Đéc (Đồng Tháp) đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Tấn Sỹ (18 tuổi), cho gia đình bảo lãnh tại ngoại i Nguyễn Phát Đạt (17 tuổi, cùng ngụ Đồng Tháp) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng 21-6, người dân phát hiện anh Lưu Văn Trạng (28 tuổi) nằm bất tỉnh, trên người có nhiều vết máu tại khu vực chợ Ông Hộ (xã Tân Quy Tây). Bác sĩ chẩn đoán, nạn nhân bị đâm trúng dạ dày, thấu phổi và gan trái. 

Sỹ tại cơ quan điều tra.

Qua truy xét, trích xuất camera an ninh, thời điểm trên anh Trạng đang chạy xe máy thì Đạt chở Sỹ đuổi theo chặn đường để cướp tài sản. Do trời mưa, Đạt chạy xe với tốc độ cao nên tông vào xe máy của anh Trạng và té ngã. Đạt và Sỹ lao vào đánh nạn nhân để cướp xe máy. Khi đó, anh Trạng rút chìa khoá xe giấu nên bị Sỹ dùng dao đâm thương tích rồi bỏ trốn.

Long Vĩnh
.
.
.