Cướp taxi, ném tài xế xuống vực

Thứ Năm, 03/04/2014, 11:05
Thật may cho anh Tuân (tài xế taxi) là lúc bị cướp đẩy xuống vực, anh vướng vào một hòn đá nên bị mắc lại. Anh Tuân dùng chân cứa vào hòn đá cho đứt sợi dây trói rồi cứ thế mò mẫm bò lên đường trong tình trạng 2 tay bị trói quặt ra sau. Sau khi cởi trói được, anh Tuân tìm cách gọi báo cho Công an...

Ngày 2/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lập (Phú Thọ) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội cướp tài sản, gồm: Bùi Hải Nam (14 tuổi, trú tại khu 3, xã Phụ Khánh), Nguyễn Văn Thịnh (14 tuổi, trú tại khu 5, xã Đoan Thượng) và Quán Viết Nhất (20 tuổi, trú tại khu 6, thị trấn Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ). Nam, Thịnh và Nhất là 3 đối tượng gây ra vụ cướp taxi liều lĩnh vào đêm 31/3, sau đó ném lái xe xuống vực.

Theo lời khai của tài xế Hoàng Văn Tuân: Khoảng 16h ngày 31/3, trong khi anh Tuân đang đứng đón khách tại ga Yên Viên (Gia Lâm, Hà Nội) thì có 3 thanh niên trẻ, ăn vận gọn gàng tìm đến thuê xe chở về huyện Hạ Hòa. Khi anh Tuân điều khiển xe về đến huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) thì trời đã nhá nhem tối. Một trong ba người thanh niên yêu cầu anh dừng phương tiện để đi vệ sinh. Khi xe ôtô vừa dừng bánh thì một trong 3 đối tượng bất ngờ dùng thắt lưng thít cổ anh, một đối tượng ngồi ngang với ghế lái xe, giơ dao gí vào cổ anh Tuân… Chúng khống chế anh Tuân, bắt về ghế sau ngồi rồi một tên xé áo làm dây trói chân, trói tay và vo tròn thành giẻ đút vào mồm anh Tuân. Sau đó, các đối tượng tiếp tục điều khiển phương tiện đi về hướng huyện Đoan Hùng lên Yên Bái. Khi đến khu vực xóm Dùng, xã Trung Sơn, huyện Yên Lập, các tên dừng xe, đẩy anh Tuân xuống vực sâu.

Thật may cho anh Tuân là lúc bị đẩy xuống vực, anh vướng vào một hòn đá nên bị mắc lại. Anh Tuân dùng chân cứa vào hòn đá cho đứt sợi dây trói rồi cứ thế mò mẫm bò lên đường trong tình trạng 2 tay bị trói quặt ra sau. Sau khi cởi trói được, anh Tuân vào nhà dân mượn điện thoại, gọi báo cho Công an xã Trung Sơn và Công an huyện Yên Lập.

Ngay khi nhận được tin, lực lượng Công an huyện Yên Lập đã khẩn trương tiến hành điều tra, đến địa bàn lấy thông tin, đồng thời xác định xem chiếc xe đang trên đường đi đâu để tổ chức truy bắt. Khi xác định chiếc xe bị cướp đang di chuyển từ Phú Thọ lên Yên Bái, Công an huyện Yên Lập đã thông tin sự việc lên Công an tỉnh Yên Bái và đề nghị các lực lượng phối hợp bắt giữ đối tượng. Lúc này tổ Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Yên Bái đang làm nhiệm vụ ở huyện Yên Bình, phát hiện một chiếc xe taxi có đặc điểm giống như được thông báo nên tổ chức đuổi theo.

Phát hiện bị truy đuổi, các đối tượng liền tăng tốc độ nhưng do hoảng loạn nên đã lao xe xuống vực… 2h45’ ngày 1/4, lực lượng chức năng Công an tỉnh Yên Bái và Công an tỉnh Phú Thọ đã kịp thời có mặt, bắt giữ 3 tên cướp khi chúng đang bò ra khỏi xe tại địa bàn thôn Suối Chép, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình. Trong 3 tên cướp, đối tượng Nhất bị thương nặng hiện đang được điều tại bệnh viện, hai đối tượng còn lại là Thịnh và Nam được đưa về trụ sở làm rõ

Xuân Mai
.
.
.