Cướp giật xe máy mang sang Campuchia đánh bạc

Thứ Bảy, 09/08/2014, 14:43
Cướp giật được chiếc xe máy, Thanh và Dương đưa sang Campuchia cầm cố được 7 triệu đồng rồi đánh bạc. Thua sạch tiền, bọn chúng không quay về mà lẩn trốn ở Campuchia.

22h ngày 13/7/2014 Phan Tuấn Khang, 18 tuổi, ngụ ấp Bình Tây 2, xã Bình Hòa Tây, huyện Mộc Hóa, điều khiển xe mô tô BKS: 62T1- 06856 trị giá 15 triệu đồng chạy từ phường 3, thị xã Kiến Tường để về nhà. Khi vừa qua cầu Mộc Hóa, thuộc địa bàn ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, thì gặp Trà. Trà hỏi Khang mượn xe mô tô để đi về nhà, Khang đồng ý. Trong lúc Khang và Trà nói chuyện với nhau thì Nguyễn Hoài Thanh, 19 tuổi, ngụ ấp Gò Dưa và Hồ Chí Dương, 17 tuổi, ngụ ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường đứng gần đó.

Khi Khang giao xe thì bất ngờ Thanh và Dương lao tới, nhảy lên xe đề máy chạy đi. Bất ngờ, Trà nhảy lên ngồi phía sau với ý định giữ chiếc xe. Thanh kêu Dương đạp Trà rơi xuống xe. Dương dùng tay đẩy vào ngực Trà, khiến Trà té ngã xuống đất. Thanh quay đầu xe định chạy đi thì Trà tiếp tục đứng dậy, nắm yên xe ghì lại. Dương tiếp tục đạp mạnh làm Trà vuột tay khỏi yên xe, té ngã. Thanh điều khiển xe chở Dương tẩu thoát về hướng xã Bình Hiệp. Sau đó, bọn chúng đưa xe mô tô sang Campuchia để cầm cố, lấy 7 triệu đồng, vào casino đánh bạc. Thua sạch tiền, bọn chúng không quay về mà lẩn trốn ở Campuchia.

Hai tên Thanh và Dương bị cơ quan Công an bắt giữ.

Sau khi nhận được tin báo của Khang và Trà, lực lượng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an Thị xã Kiến Tường kết hợp Công an xã Bình Hiệp tiến hành xác minh truy bắt thủ phạm.

Theo hồ sơ, Thanh là đối tượng thường xuyên lêu lỏng ăn chơi, đặc biệt rất ghiền cờ bạc. Trước đó, do cần tiền để sang Campuchia đánh bạc, Thanh thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản, bị phạt án tù, vừa mới ra trại. Lần này, cũng do nghiện cờ bạc, Thanh rủ Dương gây ra vụ cướp giật táo bạo nêu trên.

Thanh, Dương bị cơ quan Công an bắt giữ ngay sau đó. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kiến Tường đang hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố Thanh và Dương

Lệ Hằng
.
.
.