Cướp để trang trải nhu cầu hút chích

Thứ Năm, 27/03/2014, 12:38
Dù còn rất trẻ nhưng Hảo bị nghiện ma tuý nặng. Để có tiền thỏa mãn nhu cầu hút, chích, Hảo cùng với Lợi (tự Rum, 20 tuổi) và Long (17 tuổi), cùng thành lập băng cướp, gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản người đi đường.

Ngày 26/3, Công an huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Dương Hoàng Hảo (21 tuổi, ngụ ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, dù còn rất trẻ nhưng Hảo bị nghiện ma tuý nặng. Để có tiền thỏa mãn nhu cầu hút, chích, Hảo cùng với Trần Văn Lợi (tự Rum, 20 tuổi) và Huỳnh Thanh Long (17 tuổi, cùng ngụ tại địa phương) thành lập băng cướp, gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản người đi đường. Từ tháng 2/2014 đến nay, Hảo đã cùng với đồng bọn gây ra 6 vụ cướp, với tổng giá trị tài sản trên 60 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, trước đó Công an huyện Châu Phú đã bắt giữ Lợi và Long, đồng thời bàn giao cho Công an TP Châu Đốc để điều tra

Quỳnh Mai
.
.
.