Cướp đánh trọng thương một thầy giáo

Thứ Sáu, 19/12/2008, 15:34
Bốn thanh niên chặn đánh trọng thương một thầy giáo trên đường về thăm mẹ ốm và cướp đi 1,6 triệu đồng.

Ngày 18/12, Công an huyện Bố Trạch, Quảng Bình đã hoàn tất hồ sơ để khởi tố Nguyễn Minh Tuấn (23 tuổi); Ngô Văn Minh (24 tuổi), cả 2 trú xã Phú Định; Ngô Văn Thắng (24 tuổi); Trần Văn Lợi (25 tuổi), đều trú xã Cự Nẫm thuộc huyện Bố Trạch, về tội "Cướp tài sản".

Trước đó, anh Nguyễn Văn Sơn (48 tuổi) là giáo viên Trường THCS Bắc Dinh, thị trấn Nông trường Việt Trung, Bố Trạch trên đường chạy xe máy về thăm mẹ ốm ở xã Cự Nẫm, khi anh đi qua địa phận xã Phú Định thì bất ngờ bị 4 đối tượng trên chặn xe máy đánh anh bị thương nặng, đồng thời chúng cướp đi của anh 1,6 triệu đồng để chia nhau.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Bố Trạch đã khẩn trương làm rõ và bắt giữ được 4 đối tượng sau một ngày nạn nhân trình báo

S.Lam
.
.
.