Cưỡng đoạt vàng của “con nợ” rồi tiếp tục “khủng bố”

Thứ Bảy, 21/11/2015, 21:08
Đòi nợ không được, Thủy nhờ Hải đi đòi giúp. Đối tượng này đã đe dọa, cưỡng đoạn nhẫn, vàng của nạn nhân sau đó tiếp tục “khủng bố” đe dọa…

Ngày 21/11, cơ quan CSĐT Công an quận Tây Hồ, Hà Nội cho biết, đã ra quyết định khởi tố, tạm giam Nguyễn Đức Hải, 24 tuổi), trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Qua tài liệu của cơ quan điều tra, trước đây Lại Thị Thủy (30 tuổi), trú tại phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm) có cho Phan Thanh Hương (27 tuổi), trú tại quận Bắc Từ Liêm vay 15 triệu đồng nhưng đòi mãi người này chưa trả.

Đối tượng Nguyễn Đức Hải. 

Ngày 5/11, Thủy có nhờ Nguyễn Đức Hải đi đòi nợ và hứa sẽ trả tiền bồi dưỡng. Tối cùng ngày, Hải nhắn tin và hẹn Hương sáng 6/11 gặp nhau ở quán nước ngõ 46 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La (Tây Hồ).

Theo lịch hẹn, Hải rủ thêm 2 thanh niên khác đi cùng. Khi cả ba người đến quán nước, nhìn thấy Hương, Hải thông báo việc đến đòi nợ số tiền 15 triệu đồng. Hương cho biết đang khó khăn không có tiền trả, nhưng phát hiện người này đang đeo nhẫn và dây chuyền vàng, Hải đã đe dọa, yêu cầu tháo số tải sản trên người đưa cho anh ta. Sau khi Hương đưa nhẫn, tự tay Hải tháo tiếp dây chuyền trên cổ nạn nhân.

Một lúc sau, Thủy cùng người bạn đến, cả nhóm yêu cầu Hương phải trả 5 triệu đồng trước sẽ đưa nhẫn và dây chuyền, số tiền còn lại mỗi ngày trả 200 nghìn đồng trong vòng 50 ngày.

Những ngày tiếp theo, do không có tiền trả Hương bị nhóm người này liên tục gọi điện thoại “khủng bố” tinh thần nên đã đến Công an phường Xuân La trình báo sự việc.

M.Hiền
.
.
.