Cùng người tình mua bán ma túy bị bắt

Thứ Hai, 09/04/2018, 13:09
Để có tiền tiêu xài, Vân cùng gã người tình kém 5 tuổi đã bắt mối, hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh và đưa đi một số tỉnh tiêu thụ. Khoảng đầu tháng 7-2017, qua quan hệ xã hội, Hưng quen người đàn ông tên là Hoàng ở TP Hồ Chí Minh và biết đối tượng này có bán ma túy...

Trong quá trình làm việc với các điều tra viên Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội, đối tượng Nguyễn Thị Hồng Vân (35 tuổi, trú tại phố Hồng Mai, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã có lúc nhận hết trách nhiệm về phía mình để che giấu hành vi phạm tội của người tình kém chị ta 5 tuổi. Nhưng sau khi được động viên, Vân đã hiểu ra những sai lầm của bản thân, hợp tác với cơ quan Công an trong quá trình điều tra vụ án.

Liên quan đến vụ án trên, ngày 2-4, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội đã hoàn tất bản kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện KSND TP Hà Nội, đề nghị truy tố Vân và Nguyễn Thanh Hưng (30 tuổi, HKTT tại Hạ Lý, Hồng Bàng, TP Hải Phòng) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước khi sinh sống với gã trai tân kém 5 tuổi như vợ chồng, Nguyễn Thị Hồng Vân đã từng trải qua hai đời chồng. Người đàn ông đầu tiên của Vân là người Hải Phòng, một đối tượng ăn chơi có tiếng ở địa bàn.

“Gần mực thì đen...” sau khi kết hôn với gã đàn ông này, Vân nhanh chóng gia nhập vào thế giới ăn chơi. Khi người chồng này đi tù thì Vân mang hai cậu con trai về Hà Nội sống nhờ vào sự giúp đỡ của bố mẹ đẻ. Nếu Vân biết tu chí làm ăn thì sẽ không có cơ sự của ngày hôm nay.

Theo chia sẻ của Vân thì sau khi về Hà Nội không lâu, Vân nên duyên với người chồng thứ hai nhưng gã này cũng là một kẻ lông bông, chẳng có nghề nghiệp gì ổn định. Sau khi Vân sinh cậu con trai thì người này lại mắc căn bệnh hiểm nghèo. Vì chán nản, Vân lại để đứa con nhỏ lúc đó mới hơn 20 tháng tuổi, lao vào các cuộc chơi thâu đêm, suốt sáng, vì thế đã quen biết với Nguyễn Thanh Hưng, kẻ có một tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hưng và Vân góp gạo thổi cơm chung, về sống với nhau tại căn nhà ở phố Bạch Mai, phường Bạch Mai.

Để có tiền tiêu xài, Vân cùng gã người tình kém 5 tuổi đã bắt mối, hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh và đưa đi một số tỉnh tiêu thụ. Khoảng đầu tháng 7-2017, qua quan hệ xã hội, Hưng quen người đàn ông tên là Hoàng ở TP Hồ Chí Minh và biết đối tượng này có bán ma túy.

Sau khi thỏa thuận, sáng 20-7-2017, Vân và Hưng đi máy báy từ sân bay Cát Bi (Hải Phòng) vào TP Hồ Chí Minh gặp Hoàng, đặt vấn đề mua bán thuốc lắc với mục đích mang về Hà Nội bán kiếm lời. Khi đến TP Hồ Chí Minh, Vân và Hưng ở nhà người quen tên Hiếu tại chung cư bến Vân Đồn, quận 4, TP Hồ Chí Minh.

Tại đây, Vân liên lạc với Hoàng hỏi mua ma túy thuốc lắc, Hoàng đồng ý mang 2 mẫu thuốc lắc loại logo hình vương miện và lo go hình chữ “S” đến chung cư bến Vân Đồn cho Vân xem.

Sau khi xem mẫu, Vân cầm 2 mẫu ma túy trên về nhà Hiếu dùng thử và thông báo cho Hưng là đã tìm được chỗ mua ma túy. Tiếp đó, vào trưa 21-7-2017, Vân liên lạc với Hoàng hẹn gặp tại quán nước ở chân chung cư bến Vân Đồn, hai bên thỏa thuận mua 1.300 viên thuốc lắc loại logo hình vương miện, tổng cộng hết 195 triệu đồng. Vân đưa cho Hoàng 200 triệu đồng và bảo Hoàng gửi số ma túy trên ra Hải Phòng.

Đến tối 27-7-2017, Thu (bạn xã hội) gọi điện cho Vân hỏi mua 200 viên thuốc lắc với giá 48 triệu đồng, cả hai bên đã giao tiền và nhận hàng. Song một ngày sau đó, Thu đã mang trả lại 150 viên ma túy này do chất lượng kém. Ngày 28-7-2017, khi Vân chuẩn bị quần áo cho Hưng đi TP Hồ Chí Minh để trả số ma túy trên cho Hoàng thì Nguyễn Văn Tấn là bạn của Hưng đến chơi.

Khi đi vào ga Hà Nội để Hưng đi vào TP Hồ Chí Minh, Vân kéo chiếc vali bên trong chứa ma túy thì bị bắt giữ cùng tang vật là 401,428g ketamin; 396 viên ketamin có trọng lượng 148,844g cùng một túi nilon chứa tinh thể màu xanh, không tìm thấy thành phần chất ma túy, tổng khối lượng 153,593g.

Vào thời điểm bị bắt, Hưng khai không biết gì về số ma túy trong vali Vân kéo là của ai...  Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã chứng minh được hành vi của các đối tượng.

Xuân Mai
.
.
.