Giấu ma túy trong loa thùng gửi xe khách nhập cảnh vào Việt Nam

Thứ Sáu, 27/12/2019, 16:22
Chiều 27-12, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài, Cục Hải quan Tây Ninh vừa phối hợp cùng Cục Điều tra chống buôn lậu, Tổng Cục Hải quan và Công an TP Bavet (Campuchia) bắt giữ nhóm đối tượng vận chuyển 5kg ma túy trái phép ma túy từ Campuchia vào Việt Nam.

  

 

Theo điều tra ban đầu: Vào ngày 16-12, qua thực hiện soi chiếu hàng hóa, hành lý của hành khách nhập cảnh tại luồng nhập cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Hải quan Chi cục cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện trong thùng carton của hành khách ký gửi trên xe buýt liên vận do tài xế Ros Vanna (quốc tịch Campuchia) điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa.

Tang vật thu giữ (ảnh T.D)

Qua đó, Hải quan phát hiện bên trong thùng carton có một chiếc loa thùng màu đen có chữ K&Y, K&Y-Tech, KY-603. Mở chụp lưới màu đen bên hông thân loa, Hải quan phát hiện 1 bịch nylon màu vàng được cố định vào đáy loa bằng hai chiếc đũa. Khi mở bịch nylon màu vàng nói trên thì phát hiện bên trong chứa ma túy với khối lượng 1kg. 

 Ros Vanna khai nhận, chiếc loa thùng trên do nhân viên tên Nam của Công ty M.K đưa cho tại quán cơm Tanong ở TP Bavet (Campuchia) đem về Việt Nam.

Mở rộng điều tra đến ngày 26-12, Chi cục Hải quan cửa khẩu Mộc Bài phối hợp cùng Công an thành phố Bavet tiến hành bắt giữ Nam tại quán cơm Tanong. 

Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ thêm 2 chiếc loa thùng bên trong chứa 4kg ma túy đá tổng hợp. Tiếp đó, lực lượng chức năng bắt giữ thêm Tùng (chú của Nam), là người trực tiếp giao 3 loa thùng có chứa ma túy cho Nam. Ngoài ra, Công an TP Bavet Campuchia đã bắt giữ thêm 3 đối tượng khác tại TP Phnom Penh nằm trong đường dây tổ chức vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam.

Hiện vụ việc đang được Công an hai nước Việt Nam và Campuchia tiếp tục phối hợp điều tra mở rộng.

Đ.Mừng-N.Minh
.
.
.