Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu giữ một khẩu súng ngắn

Thứ Ba, 09/04/2019, 10:47

Từ công tác quản lý địa bàn và đối tượng, Công an quận 12, TP Hồ Chí Minh, đã điều tra, triệt phá đường dây ma túy, tạm giữ 3 đối tượng cùng 0,7kg ma túy, thu giữ một khẩu súng ngắn và nhiều tang vật liên quan.


Ngày 9-4, Trung tá Lê Đức Túy, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về ma túy, Công an quận 12, cho biết đơn vị vừa điều tra, triệt phá một đường dây ma túy khá lớn và đã bắt giữ hai đối tượng là Tô Tấn Thành (SN 1978; ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12) và Huỳnh Minh Quốc (SN 1980, ngụ phường 16, quận 4) thu giữ một khẩu súng ngắn và nhiều tang vật liên quan. 
Đối tượng Tô Tấn Thành và Huỳnh Minh Quốc cùng tang vật.

Ngoài ra, Đội CSĐTTP về ma túy còn tạm giữ đối tượng Phạm Thị Thanh Kiều (SN 1980; ngụ quận 4) có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy để điều tra vì liên quan trực tiếp đến đường dây này.

Theo thông tin ban đầu, từ công tác quản lý địa bàn và đối tượng, Đội CSĐTTP về ma túy, Công an quận 12 đã phát hiện Tô Tấn Thành và đồng bọn có dấu hiệu phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Từ đó, Đội đã đề xuất lập chuyên án để áp dụng nhiều biện pháp điều tra liên hoàn, nhằm phá án, bắt giữ các đối tượng.

Số ma túy và khẩu súng thu giữ được.

Sau một thời gian điều tra, lúc 12h30 phút ngày 21-3-2019, các trinh sát đã tiến hành kiểm tra và phát hiện Thành đang tàng trữ ma túy để mang đi bán cho các đối tượng khác. Tiếp đó, Đội CSĐTTP về ma túy đấu tranh khai thác mở rộng điều tra vụ án và đến hơn 18h cùng ngày, Đội tiếp tục mai phục và bắt quả tang thêm hai đối tượng là Huỳnh Minh Quốc đang thực hiện hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”; đối tượng Phạm Thị Thanh Kiều có hành vi “Sử dụng trái phép chất ma túy”…

Đối tượng Tô Tấn Thành cùng số tang vật tại nhà riêng của Thành.

Theo Trung tá Lê Đức Túy, tổng số vật chứng thu giữ trong chuyên án này bao gồm: 0,7kg ma túy các loại, 1 khẩu súng ngắn hiệu ZP5, 18 viên đạn, 1 cân tiểu ly, 4 điện thoại di động, 70 triệu đồng, 3.000 USD và nhiều vật chứng quan trọng khác.

Hiện vụ việc đang được Công an quận 12 tiếp tục điều tra mở rộng.

Lãnh đạo quận 12 khen thưởng Đội CSĐTP về ma túy.

Với thành tích xuất sắc trên, sáng ngày 8-4-2019, lãnh đạo quận 12 đã quyết định tặng giấy khen và tặng thưởng tập thể Đội CSĐTTP về ma túy số tiền 20 triệu đồng.


Phú Lữ
.
.
.