Nổ súng bắn xịt lốp chiếc xe chở 118 cá thể tê tê

Thứ Năm, 06/04/2017, 17:24
Ngày 6-4, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đang điều tra mở rộng vụ chở 118 cá thể tê tê trên đường mòn Hồ Chí Minh thuộc huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình về Hà Nội.

Trước đó, qua công tác tuần tra kiểm soát, vào hồi 17h55' ngày 5-4 tại KM 492 đường Hồ Chí Minh thuộc xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hoà Bình, Tổ tuần tra kiểm soát giao thông đường Hồ Chí Minh thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình đã tiến hành kiểm tra xe ô tô  BKS 29A-168.06, lưu thông đi hướng Thanh Hoá - Hà Nội.

Dù lực lượng CSGT đã  ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra nhưng lái xe vẫn không chấp hành mà cố tình tăng ga bỏ chạy. Trong quá trình bỏ chạy, lái xe không làm chủ tốc độ đã va chạm làm hư hỏng 1 xe mô tô, và 1 ô tô đỗ ven đường, sau đó lái xe bỏ chạy vào đường Quốc lộ 12B thuộc Đồn Dương, huyện Yên Thuỷ.

Tang vật tê tê thu được trên xe của Phan Xuân Bảo và BKS xe thu được nghi là BKS xe giả.

Quá trình bị truy đuổi, lái xe đã chống đối, chèn ép xe tuần tra của lực lượng CSGT.  Trước tình hình lái xe bỏ chạy gây nguy hiểm cho lực lượng làm nhiệm vụ và người dân đang lưu thông trên đường, Tổ công tác đã báo cáo và xin ý kiến lãnh đạo xin hỗ trợ lực lượng và cho phép được bắn cảnh cáo đối tượng nhưng tuy nhiên đối tượng vẫn chống trả và chèn ép quyết liệt xe của lực lượng vây bắt và điều khiển xe ô tô chạy vào đường nhánh bên trái thuộc đường 12B. 

Khi bị CSGT bắn cả vào hai lốp, xe dừng lại, lái xe và một người trong xe đã mở cửa lao xuống đường bỏ chạy.

Quá trình truy bắt, lợi dụng trời tối, một đối tượng đã tẩu thoát. Lực lượng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hòa Bình đã kịp thời chi viện, cùng nhân dân khoanh vùng và bắt được một đối tượng. Kiểm tra xe, lực lượng Công an phát hiện xe chở nhiều cá thể tê tê và nhiều BKS xe nghi là giả.

Bước đầu, đối tượng bị bắt khai tên là Phan Xuân Bảo, 36 tuổi, trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.  Lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tỉnh Hòa Bình, Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã vườn quốc gia Cúc Phương tiến hành kiểm đếm gồm 118 cá thể tê tê, với tổng trọng lượng 556 kg.

Ngay sau đó, Trung tâm nghiên cứu và bảo tồn động vật hoang dã vườn quốc gia Cúc Phương đã kịp thời cứu hộ số tê tê trên nhưng trong quá trình vận chuyển trên đường trước đó, một số con đã chết.

Anh Hiếu
.
.
.