Công an các tỉnh Tây Nam Bộ quyết liệt xử lý nạn đua xe trái phép

Thứ Sáu, 30/04/2021, 09:14
Tại Tiền Giang, cơ quan CSĐT Công an thị xã Cai Lậy, vừa khởi tố 11 bị can điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng và tổ chức đua xe trái phép.

Theo kết quả điều tra, tối 25/4, Phòng Cảnh sát giao thông nhận được tin báo một nhóm thanh niên hẹn nhau trên mạng, đến quốc lộ 1 để tụ tập cổ vũ, tổ chức biểu diễn đua kéo xe trái phép. Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động, Công an thị xã Cai Lậy và các đơn vị nghiệp vụ lên kế hoạch ngăn chặn, vây bắt nhóm thanh niên này.

Đến 4h sáng, các thanh niên này tụ tập trên quốc lộ 1, đoạn qua thị xã Cai Lậy để biểu diễn, đua kéo xe trái phép. Gần 100 cán bộ chiến sĩ đồng loạt ra quân, vây bắt 90 thanh niên và tạm giữ 110 xe máy các loại.

Sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra đã bắt tạm giam Võ Hoàng Khang, Nguyễn Thanh Hiển, Nguyễn Hoàng Khánh, Nguyễn Trường Huy, Nguyễn Nhã Phong, Nguyễn Vũ Minh Nhựt và Huỳnh Văn Hí, về hành vi tổ chức đua xe trái phép. Lê Hữu Thiện, Trương Hoài Bảo, Nguyễn Hữu Dương và Lương Huỳnh Tuấn (tất cả cùng ngụ tỉnh Tiền Giang) được cho tại ngoại, điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tương tự, rạng sáng 26/4, Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Chợ Gạo đã bắt giữ 27 đối tượng, tạm giữ 44 xe máy các loại để xử lý về hành vi tổ chức đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng trên quốc lộ 50 đoạn qua xã An Thạnh Thủy. Cùng về hành vi này, khuya 27/4, trên quốc lộ 61C đoạn qua huyện Vị Thủy, tỉnh Tiền Giang, cơ quan Công an đã tạm giữ 36 đối tượng, 37 xe máy.

Nhóm thanh niên tụ tập đua xe trái phép ở Tiền Giang bị bắt giữ.

Công an các tỉnh, thành Tây Nam Bộ đã ký kết quy chế phối hợp phòng, chống đua xe trái phép trên địa bàn giáp ranh và kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động tội phạm trên các tuyến giao thông.

Trong 6 tháng, lực lượng CSGT các tỉnh, thành Tây Nam Bộ đã trao đổi gần 100 thông tin, phát hiện giải tán, xử lý 277 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập cổ vũ, đua kéo xe trái phép. Lực lượng chức năng xử phạt 1.048 đối tượng, tịch thu 25 phương tiện, tạm giữ 494 xe máy xe gắn máy. Các vụ việc đủ yếu tố cấu thành tội phạm được chuyển sang cơ quan điều tra thụ lý.

Theo lực lượng Cảnh sát giao thông, các nhóm đối tượng đua, kéo xe trái phép thông qua mạng xã hội, kêu gọi tụ tập thành từng nhóm từ 30 - 50 xe và có những nhóm trên 100 xe, tổ chức cổ vũ, đua kéo xe trái phép vào thời điểm “nửa đêm về sáng”.

Các đối tượng điều khiển xe không biển số, biển số giả, biển số bị che, xe mua bán qua nhiều đời chủ, thậm chí dùng ôtô chở các phương tiện đi sang các tỉnh khác để tổ chức đua xe trái phép. Thậm chí các nhóm thanh niên này còn ngang nhiên chặn cả quốc lộ 1, sau đó chạy lạng lách, biểu diễn và tổ chức đua kéo xe trái phép.

Theo Thượng tá Thái Viết Vũ, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Đồng Tháp, qua công tác trao đổi thông tin với Công an các tỉnh giáp ranh, nắm rõ quy luật, thời gian các nhóm tụ tập đua xe để có biện pháp phòng ngừa. Đồng thời lên danh sách số thanh niên thường xuyên tụ tập đua xe để giáo dục, cho viết cam kết không tái phạm. Công an tỉnh Đồng Tháp đã lên danh sách các cơ sở chuyên độ xe trên địa bàn để kiểm tra, xử lý.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Hiệp, Trưởng phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP Cần Thơ nhấn mạnh việc đua, kéo xe trái phép không chỉ dừng lại ở xử lý hành chính, cần phải điều tra khởi tố, xử lý hình sự các đối tượng và cơ sở độ xe nhằm giải quyết vấn đề này “cả gốc lẫn ngọn”.

Theo Trung tá Phạm Đức Đông, Phó trưởng Phòng 8 (Cục CSGT, Bộ Công an), hiện nay sự quản lý giáo dục của một số gia đình bị buông lỏng, nuông chiều con cái trong quản lý phương tiện, chính là những yếu tố cơ bản khiến vấn nạn đua xe trái phép rộ lên trong thanh, thiếu niên.

Công an các tỉnh, thành Tây Nam Bộ phối hợp với cơ quan, ban ngành, Viện KSND, TAND các cấp khẩn trương điều tra, truy tố, xét xử các vụ đua xe trái phép, xét xử lưu động để răn đe chung.

2h sáng 29/4, Phòng Cảnh CSGT Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp Công an các đơn vị, địa phương kịp thời bắt giữ một nhóm thanh, thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, gây mất an ninh trật tự trên quốc lộ 53 đoạn xã Thông Hòa (huyện Cầu Kè). Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm 14 thanh, thiếu niên, độ tuổi từ 16 đến 28 tuổi, có hộ khẩu ở các huyện Vũng Liêm, Trà Ôn (Vĩnh Long), TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang và huyện Cầu Kè, Tiểu Cần (Trà Vinh).
Văn Vĩnh
.
.
.