Công an Tiền Giang triệt phá trường gà quy mô lớn

Thứ Tư, 13/03/2019, 13:23
Công an Tiền Giang đã nổ súng trấn áp, khống chế 88 người tham gia đánh bạc tại xã ven biển Gò Công Đông, tạm giữ gần 450 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác. 


Ngày 13-3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang đã làm các thủ tục, bàn giao 88 đối tượng cho Công an huyện Gò Công Đông tiếp tục điều tra về hành vi “Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc”.

Theo cơ quan Công an, qua công tác trinh sát và bám địa bàn, chiều 12-3, trinh sát hình sự phối hợp cùng cảnh sát cơ động, Công an huyện Gò Công Đông ập vào khống chế 88 người, đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền tại bãi đất trống thuộc xã Tân Phước. 

Lực lượng tạm giữ 35 xe máy, hơn 443 triệu đồng cùng nhiều tang vật khách, sử dụng để đánh bạc. 

Các con bạc bị tạm giữ.

Trường gà này hoạt động ở vùng khu vực biên giới biển, trong rừng tràm và giáp sông Soài Rạp được tổ chức khá quy mô. Đường dẫn vào trường gà là con đường độc đạo và có bố trí người cảnh giới nên trinh sát rất khó xâm nhập.

Để triệt phá trường gà, Phòng Cảnh sát hình sự đã lên kế hoạch, bố trí trinh sát lội qua sông từ các hướng để tiếp cận, khép kín vòng vây. Thời điểm bắt giữ, lực lượng chức năng nổ súng bắn chỉ thiên trấn áp các con bạc, đồng loạt ập vào bắt giữ. Nhiều đối tượng tháo chạy vào đầm tôm, rừng dừa nước, chen lấn nhau nhảy xuống sông...

Cảnh sát nổ súng trấn áp, khống chế 88 người. 

Qua điều tra, trường gà này do Nguyễn Văn Vẹn (27 tuổi, ngụ xã Bình Đông, thị xã Gò Công) đứng ra làm chủ và tổ chức. Vẹn còn cho người bán thức ăn, nước uống và có võng để phục vụ những người tham gia đánh bạc.

Như Anh
.
.
.