Ngăn chặn hai nhóm thanh niên tàng trữ hung khí đánh nhau

Thứ Tư, 25/12/2019, 14:25
Ngày 25-12, Công an TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đang điều tra, xử lý hai nhóm thanh niên có hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo kết quả điều tra, khoảng 23h ngày 20-12, Trần Thanh Bình (SN 1981) xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với Hồ Thanh Tâm (SN 1995, cùng ngụ phường 2, TP Mỹ Tho) tại quán nhậu. 

Bình bị Tâm đánh gây thương tích vùng đầu nên tụ tập băng nhóm trả thù. Công an TP Mỹ Tho phát hiện ngăn chặn kịp thời. Sau đó, nhóm của Bình kéo đến nhà Nguyễn Văn Cường (SN 1989, ngụ phường 2) - chung nhóm với Tâm để đánh nhau. 

Cường cố thủ bên trong nên nhóm của Bình bỏ về. Cả nhóm đến căn nhà thuê ở phường 8, cất giấu hung khí. Công an TP Mỹ Tho kiểm tra, tạm giữ 19 cây dao tự chế các loại, 20 vỏ chai bia chứa xăng bên trong có quấn vải trên miệng chai. Một người trong nhóm của Bình thừa nhận tàng trữ hung khí, mục đích đánh nhau với nhóm của Cường. 

Số hung khí được cơ quan Công an tạm giữ. 

Đến khoảng 10h ngày 22-12, Bình cùng 4 đối tượng khác về nhà cha mẹ ruột. Cường tụ tập thêm 5 đối tượng kéo đến, sử dụng vỏ chai nước ngọt ném vào bên trong. Công an TP Mỹ Tho kịp thời triển khai lực lượng truy bắt, giải tán nhóm của Cường, thu giữ 4 cây dao tự chế bên trong căn nhà nêu trên.

Qua công tác điều tra, Công an TP Mỹ Tho nhận định hai nhóm này sẽ tiếp tục có hành vi đánh nhau gây mất an ninh trật tự nên bố trí trinh sát. Đến chiều cùng ngày, Bình tụ tập 17 người tại nhà người thân. 

Công an TP Mỹ Tho phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự triển khai lực lượng đến hiện trường. Qua kiểm tra, thu giữ bên trong căn nhà 3 khẩu súng bắn bi, 18 mã tấu tự chế, 1 bình xịt hơi cay, 3 chai thủy tinh bên trong chứa xăng và 1 can nhựa 10 lít chứa xăng. Cơ quan điều tra đã lập hồ sơ, lấy lời khai những người liên quan để xử lý theo quy định.

Như Anh
.
.
.