Công an TP Hà Nội: Tìm lại tài sản cho một người nước ngoài

Thứ Sáu, 01/08/2008, 16:29
Lúc 3h30' ngày 31/7, Trung úy Nguyễn Tiến Thành cùng 3 chiến sỹ khác thuộc Đại đội 2 Trung đoàn CSCĐ - Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại khu vực ngã tư Hàng Bún - Phan Đình Phùng, đã phát hiện một thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn xách ca táp màu đen.

Tổ công tác đã kiểm tra hành chính. Người thanh niên này không có giấy tờ tùy thân, bên trong ca táp có 1 máy tính xách tay màu đen nhãn hiệu Vostra 1700, 1 điện thoại di động, 1 máy ảnh kỹ thuật số Casio, số đồ vật này được để trong một túi giả da đen, bên trong chiếc cặp da còn có cardvisit mang tên ông Deris Noel Corcoran, quốc tịch Ailen.

Đối tượng tự khai là Vũ Văn Quảng, 19 tuổi, đăng ký thường trú ở phường Hải Tân, TP Hải Dương, sống lang thang ở Hà Nội. Quảng khai đã ăn cắp chiếc cặp da trên tại phố Phan Huy Ích.

Công an phường Nguyễn Trung Trực đã nhanh chóng tìm đến địa chỉ của chủ sở hữu và trao trả lại số tài sản. Khi nhận lại tài sản, ông Corcoran rất xúc động, cảm ơn Công an Thủ đô

Đào Minh Khoa
.
.
.