Công an Hoàn Kiếm - Hà Nội bắt quả tang vụ chỉnh công tơ điện

Thứ Tư, 12/07/2006, 07:53
Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) phát hiện một nhóm đối tượng biết nghề điện chuyên nhận đặt hàng của chủ công tơ để chỉnh sửa đồng hồ đo đếm điện chậm lại nhằm trộm cắp điện.

Sáng 10/7, tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hoàn Kiếm đã phát hiện bắt giữ Nguyễn Văn Ngọc (39 tuổi), ở ngõ 101 Đại La, Trương Định, quận Hai Bà Trưng; Vũ Toàn (47 tuổi), ở tập thể Nhà máy đèn, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, thợ điện nước tự do và chủ công tơ điện là Phạm Đức Tú (33 tuổi), đang thuê nhà ở phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, làm nghề xe ôm.

Tang vật chứng thu tại chỗ gồm một số dụng cụ phục vụ cho việc sửa, chỉnh đồng hồ công tơ điện. Sự việc đã được CQĐT xác định: Khoảng 1h30' sáng 10/7, sau khi Ngọc, Toàn đã hoàn tất việc chỉnh sửa đồng hồ công tơ điện quay chậm lại cho gia đình Tú và treo lên vị trí cũ của công tơ, 2 đối tượng và chủ quay ra cổng thì bị bắt giữ.

Ngọc khai: Trước đó, anh ta đã 3 lần cùng với Toàn làm dịch vụ chỉnh sửa đồng hồ công tơ theo yêu cầu của khách hàng và mỗi lần được chủ công tơ trả công từ 250-350 ngàn đồng. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ

Đào Minh Khoa
.
.
.