Công an Hà Nội: Phá đường dây mua bán ma túy Sơn La - Hà Nội

Thứ Tư, 25/03/2009, 08:50

Sáng 24/3, Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC17) - Công an TP Hà Nội đã hoàn tất hồ sơ về đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ Sơn La về Hà Nội do Lê Minh Đức, 39 tuổi, trú tại tập thể Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng cầm đầu

Đến nay, PC17 - Công an TP Hà Nội đã làm rõ, khởi tố 8 đối tượng, trong đó có Đinh Thị Hạnh, 23 tuổi, ĐKNKTT tại thị trấn Phù Yên, Sơn La (vợ Đức); Trần Ngọc Huệ, 71 tuổi, trú tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng; Nguyễn Thị Hương, trú tại Đông Sang, Mộc Châu; Giàng A Cợ (tức Giàng A Cở), trú tại xã Lóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Đều là những đối tượng hình sự, sau khi ra tù, năm 2007, Đức liên kết với Trần Ngọc Huệ đã thiết lập đường dây mua bán ma túy liên tỉnh từ Sơn La về Hà Nội. Sau một thời gian theo dõi, chiều 4/7/2008, tại trạm soát vé thuộc huyện Chương Mỹ, tổ công tác Đội 2 PC17 - Công an TP Hà Nội đã phát hiện xe taxi đang chạy hướng Sơn La về Hà Nội do Đỗ Trung Đan điều khiển, chở Hạnh, Đức, Huệ có một bánh heroin. Sau khi các đối tượng trên bị bắt giữ, Giàng A Cợ đã bỏ trốn, hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã

Đào Minh Khoa
.
.
.