Công an Bình Dương triệt phá "động lắc" Thanh Trúc

Thứ Tư, 08/06/2005, 07:30

3h sáng 5/6, Công an huyện Thuận An kết hợp với Công an xã Vĩnh Phú đã huy động toàn lực lượng tấn công vào vũ trường Thanh Trúc tại 18/11 ấp Trung, xã Vĩnh Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Lực lượng Công an đã bắt giữ tại chỗ chủ quán cùng hơn 100 nam nữ thanh niên đang cuồng loạn trong tiếng nhạc.

Qua xét nghiệm, có 52 đối tượng nữ và 32 đối tượng nam cho kết quả dương tính. Lực lượng kiểm tra cũng đã thu giữ 70 viên thuốc lắc các loại, trong đó có một số viên thuốc tránh thai cùng nhiều chai rượu mạnh đang uống dở. Một số đối tượng khác, trước khi sử dụng thuốc lắc phải uống rượu mạnh để thuốc ngấm nhanh làm tăng độ kích thích. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ trên 100 đĩa nhạc cùng nhiều tang vật có liên quan.

Quán bar Thanh Trúc do Lê Thị Dĩ, 55 tuổi, cư ngụ tại 18/11 ấp Trung, xã Vĩnh Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, làm chủ. Đây thực chất là một vũ trường. Chủ quán và con ruột của thị là Trần Phi Trí Dũng, 31 tuổi, đã thu nạp nhiều nhân viên nam vừa làm tiếp viên vừa làm bảo kê, cảnh giới vòng ngoài.

Hiện Công an Thuận An đang tạm giam 3 đối tượng sử dụng thuốc lắc là Trần Phi Trí Dũng, Lê Thành Lộc và Nguyễn Khắc Ân để tiếp tục điều tra làm rõ

Ngọc Ánh
.
.
.