Con tâm thần ngộ sát cha

Thứ Sáu, 18/05/2012, 11:13
Sau khi đi uống rượu về, Bạn đập phá đồ đạc nên bị gia đình dùng dây xích cột vào chân giường. Sau khi vùng vẫy đứt dây xích, Bạn xô cha mình ngã vào cửa gương khiến ông bị mảnh gương vỡ đâm vào cổ chết tại chỗ.

Lúc 9h5 ngày 16/5, bệnh nhân tâm thần Đoàn Văn Phát (18 tuổi, trú tổ 23, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đi ngang qua nhà bà Phan Thị Hoa (76 tuổi, trú cùng tổ), thấy bà Hoa ngồi trước hiên nhà cầm dao thái rau, Phát nhảy vào giật con dao đâm một nhát vào lưng bà Hoa, khiến nạn nhân bị thương tích nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Trước đó, tối 15/5, sau khi đi uống rượu về, Nguyễn Bạn (42 tuổi, ở phòng 104, chung cư 1C phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đập phá đồ đạc nên bị gia đình dùng dây xích cột vào chân giường. Đến 20h cùng ngày, Bạn vùng vẫy đứt dây xích, sau đó xô cha mình là ông Nguyễn Đã (83 tuổi) ngã vào cửa gương. Ông Đã bị mảnh gương vỡ đâm vào cổ chết tại chỗ.

Được biết, Bạn có tiền sử bệnh tâm thần, trước đây từng điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. Những ngày qua, do thời tiết quá nóng, kèm theo uống rượu nên Bạn đã lên cơn và gây án

Thân Lai
.
.
.