Côn đồ chém người vì thấy “ngứa mắt”

Thứ Tư, 15/03/2017, 14:28
Chiều 15-3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Riềng (Bình Phước), cho biết đã cho gia đình bảo lãnh Đình Hoàng Quang (29 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, khoảng 19h ngày 11-3, đối tượng nhìn thấy Nguyễn Văn Cường (27 tuổi, ngụ thôn Sơn Hà 1, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng) điều khiển xe máy chở Nguyễn Công Bình (23 tuổi, ngụ thôn Bình Điền, xã Bình Sơn, huyện Phú Riềng) đi ngang qua nhà mình. Do có mâu thuẫn từ trước và thấy “ngứa mắt” nên Quang đã điều khiển xe máy BKS: 93N3 – 9046 đuổi theo Cường và Bình. 

Đến quán bi-da Gia Bảo thuộc thôn Bình Điền, Quang dùng dao chém tới tấp vào cổ tay, đầu và lưng của Cường khiến nạn nhân phải đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) trong tình trạng nguy kịch.

Tại cơ quan Công an, Quang đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

C.Bình
.
.
.