Con ăn trộm gà, bố chém trọng thương Trưởng Công an xã

Chủ Nhật, 25/03/2012, 16:34
Con trai trộm gà hàng xóm bị Công an xã gửi giấy mời lên làm việc, ông Sửu liền vác dao tìm Trưởng Công an xã để “giải quyết”. Khi ông Hòa đi làm về gần đến nhà thì đối tượng xông đến vung dao chém tới tấp.

Sáng 24/3, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Huy Sửu (50 tuổi), trú tại xóm 2, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu vì hành vi chém người. Trước đó, vào khoảng 19h ngày 22/3, ông Đậu Quang Hòa, Trưởng Công an xã Diễn Hải trên đường đi làm về, khi gần đến nhà thì bị đối tượng Sửu lao ra chặn đường và dùng dao chém tới tấp khiến ông bị chảy máu nhiều, bất tỉnh tại chỗ. Thấy côn đồ hành hung Công an xã, hàng chục người dân chạy tới can ngăn thì đối tượng liền bỏ chạy.

Ông Hòa được mọi người đưa đi cấp cứu ở bệnh viện Diễn Châu trong tình trạng hôn mê sâu, mất nhiều máu. Sau đó, các bác sĩ tại đây đã khẩn cấp chuyển nạn nhân vào bệnh viện Quân khu IV tại TP. Vinh để tiếp tục cấp cứu. Theo bệnh án của nạn nhân, ông Hòa nhập viện trong tình trạng bất tỉnh, bị nhiều vết thương trên người. Các bác sĩ xác nhận nạn nhân bị chấn thương sọ não kín, chấn thương ngực kín và chấn thương cột sống lưng.

Trưởng Công an xã Đậu Quang Hòa đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Được biết vụ việc bắt nguồn từ  việc quần chúng nhân dân phát hiện Nguyễn Văn Sung, con trai của Nguyễn Huy Sửu tham gia ăn trộm gà hàng xóm liền báo lên Công an xã Diễn Hải. Trưởng Công an xã Diễn Hải Đậu Quang Hòa liền viết giấy mời ông Sửu lên trụ sở UBND xã để làm sáng tỏ vụ việc. Nhận được giấy mời, ông Sửu bực tức cầm dao đến nhà ông Hòa để “làm việc” nhưng ông Hòa đi vắng. Khi ông Hòa đang trên đường đi làm về thì bị đối tượng chặn đường chém trọng thương.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Diễn Châu điều tra mở rộng

Quỳnh Vinh - Đào Văn
.
.
.