Chuyên trộm ở nhà chờ xe buýt

Thứ Ba, 17/03/2009, 16:28
Từ tháng 12/2008 đến khi bị bắt, Đoàn Văn Toản đã thực hiện khoảng 30 vụ trộm ĐTDĐ tại các khu nhà chờ xe buýt ở Hà Nội.

7h30' ngày 13/3, CA quận Long Biên (Hà Nội) đã bắt giữ Đoàn Văn Toản, 27 tuổi, trú tại xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang (Hưng Yên). Lực lượng Công an thu giữ trong người Toản 2 chiếc ĐTDĐ Nokia 1200 và Nokia 1100, là tang vật đối tượng trộm cắp trên đường Nguyễn Văn Cừ vào ngày 9 và 11/3.

Tại cơ quan Công an, Toản khai nhận từ tháng 12/2008 đến khi bị bắt, y đã thực hiện khoảng 30 vụ trộm ĐTDĐ tại các khu nhà chờ xe buýt ở Hà Nội. Thủ đoạn của hắn là trà trộn ở các nhà chờ, điểm dừng đỗ xe buýt, lợi dụng sự sơ hở của người bị hại để gây án.

Trước Tết, Toản đã dùng số tiền do trộm cắp tài sản mà có, mua một chiếc xe  máy…

Để phục vụ điều tra vụ án, CQĐT Công an quận Long Biên đề nghị ai từng bị mất tài sản (ĐTDĐ) tại các điểm dừng đỗ, nhà chờ xe buýt trên địa bàn quận Long Biên và một số quận, huyện từ tháng 12/2008 đến nay, liên hệ đến Đội Điều tra hình sự để giải quyết. ĐT: 04.3.8755656, gặp đồng chí Hoa hoặc đồng chí Tý

M.A.
.
.
.