Chuyển giao vụ tàng trữ thuốc lắc lớn nhất ở Khánh Hòa cho cơ quan điều tra cấp tỉnh

Thứ Sáu, 30/11/2018, 15:07
Chiều ngày 30-11, Thượng tá Nguyễn Đức Thành – Phó trưởng Công an TP Nha Trang cho biết, cơ quan này vừa chuyển giao đối tượng và tang vật vụ tàng trữ thuốc lắc có số lượng lớn nhất ở Khánh Hòa từ trước đến nay cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Khánh Hòa khởi tố, điều tra và xử lý theo thẩm quyền.


Như CAND online đã thông tin, trước đó vào đêm 20-11, một tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang phát hiện, bắt quả tang Trần Đăng Minh (17 tuổi) trú ở  6/12 Lý Thánh Tôn, phường Vạn Thạnh, TP Nha Trang tàng trữ 20 viên “thuốc lắc” và một số ma túy dạng bột khi đang đi xe máy trên đường Phạm Văn Đồng, phường Vĩnh Phước. 

Đối tượng Đinh Trọng Bổn sau khi bị bắt giữ

Qua đấu tranh khai thác, các trinh sát khẩn trương truy xét, vây bắt Đinh Trọng Bổn (48 tuổi) trú ở phường 2, TP Tuy Hòa (Phú Yên) khi đối tượng này đang tạm trú tại 510/51 đường 23-10, xã Vĩnh Hiệp, TP Nha Trang. 

Khám xét nơi lưu trú của Bổn, Công an thu giữ 334 viên “thuốc lắc” và một số ma túy dạng bột.

Tang vật ma túy và xe máy đã được Công an thu giữ khi khám xét nơi tạm trú của Đinh Trọng Bổn

 Được biết giữa năm 1992, Đinh Trọng Bổn gây án giết người tại phường 3, TP Tuy Hòa (Phú Yên) nên phải thi hành án phạt tù 20 năm tại Trại giam Xuân Phước ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân (Phú Yên), đến tháng 8-2005 mới được tha tù trước thời hạn.


Hữu Toàn
.
.
.