Chuyên đột nhập trộm cây cảnh quí

Thứ Năm, 04/07/2013, 02:57
Ngày 2/7, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá băng trộm chuyên đột nhập nhà đại gia trộm cây cảnh có giá trị, bắt 6 đối tượng

Bao gồm: Đặng Côn Minh (tự Tý, 19 tuổi), Nguyễn Minh Quang (16 tuổi) và Lý Hồng Thịnh (tự Bò, 17 tuổi); cả ba cùng ngụ Hóc Môn về hành vi “Trộm cắp tài sản” và ba đối tượng: Lê Hải Hồ (43 tuổi, ngụ Hóc Môn), Nguyễn Ngọc Cần (tự Đen, ngụ Hóc Môn) và Lê Văn Quý (24 tuổi, ngụ quận 12, tạm trú Hóc Môn) về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Ngoài 6 đối tượng trên, Công an quận Thủ Đức đang truy xét bắt thêm 2 đối tượng trong băng trộm này. Vụ việc bắt đầu từ chuyện ông Hồ Viết Đới (56 tuổi, ngụ Hiệp Bình Phước, Thủ Đức) đến Công an phường trình báo mất 5 cây Vạn niên tùng ngay tại nhà. Sau khi tìm kiếm ông Đới phát hiện 4 cây vạn niên tùng tại vườn của Lê Dũng Long (33 tuổi, quê quán Bến Tre) ở vườn nhà Long ở Long An.

Qua làm việc Long khai số cây tùng trên do Hồ gửi chăm sóc. Từ mấu chốt trên Công an Thủ Đức đã lần lượt mời 6 đối tượng có liên quan về trụ sở làm rõ. Tại đây 6 đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình. Khoảng 1h45 ngày 19/6, sau khi bàn bạc Thịnh, Hoài, Phong, Quang, Minh điều khiển xe gắn máy từ Hóc Môn về Thủ Đức và leo rào vào nhà ông Đới trộm 5 cây Vạn tùng niên (mỗi cây có giá trị khoảng 1 triệu) sau đó chở về Hóc Môn. Khi đến  số nhà 1482/3D, QL1A, An Phú Đông, quận 12) do bà Đào Thị Oanh (65 tuổi) làm chủ, cả nhóm phát hiện cây Linh sam (trị giá 35 triệu) nên trèo tường vào trộm tiếp.

Sau khi đem số cây này về cả nhóm đem bán cho Hồ, Cần, Quý (cây Linh sam bán được 2,4 triệu và 5 cây Vạn niên tùng bán được 4 triệu) chia nhau tiêu xài. Các đối tượng khai nhận chỉ mới thực hiện hai vụ trộm trên, tuy nhiên qua điều tra Công an quận Thủ Đức nhận thấy các đối tượng này đã thực hiện nhiều vụ trộm cây cảnh trước đó nên tiến hành điều tra mở rộng vụ án

P.Tuyền
.
.
.