Chuyên cướp giật ĐTDĐ vào buổi tối

Thứ Tư, 22/11/2006, 13:47
Với thủ đoạn dùng xe Wave không BKS áp sát các “con mồi” là phụ nữ vào lúc trời sẩm tối, Nguyễn Đức Đạt và đồng bọn đã gây ra 15 vụ cướp giật ĐTDĐ trên địa bàn Hà Nội.

Đến ngày 20/11, qua đấu tranh khai thác, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Đống Đa, Hà Nội đã làm rõ Nguyễn Đức Đạt (22 tuổi), quê ở Quỳnh Phụ (Thái Bình) hiện trú tại 62 xóm 19B Cổ Nhuế, Từ Liêm (Hà Nội) cùng đồng bọn gây ra 15 vụ cướp giật ĐTDĐ trên địa bàn Hà Nội.

Tất cả các vụ trên bọn chúng thường gây án vào khoảng 20h hàng ngày, sử dụng xe Wave không có BKS, áp sát những phụ nữ đi xe máy một mình, hoặc đèo nhau đang sử dụng ĐTDĐ để cướp giật.

Trong đó có đến 14 vụ mà cơ quan Công an đang cần tìm bị hại. Đó là vụ xảy ra vào ngày 6/10 tại đường Nguyễn Văn Huyên (Cầu Giấy), tài sản cướp giật là điện thoại Samsung T400; khoảng ngày 6 hoặc 8/10, tại khu vực phía trước nhà chung cư A5 Dịch Vọng (Cầu Giấy), tài sản bị cướp là điện thoại Samsung T400 và cũng vào thời điểm này, bọn chúng cướp giật điện thoại Samsung máy gấp trên đường Láng; vào khoảng ngày 10 hoặc 11/10, bọn chúng cướp giật điện thoại Nokia màu xám, kiểu máy gập ở khu vực dốc Đào Tấn...

Đề nghị ai là bị hại của các vụ cướp giật trên, liên hệ với đồng chí Nguyễn Việt Tuấn, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Đống Đa, số điện thoại 049396543 hoặc 0916086886 để giải quyết

T.H.
.
.
.