Chưa xác định được vì sao Trạm trưởng y tế chém 2 nữ nhân viên

Chủ Nhật, 04/10/2015, 16:48
Chiều 4/10, tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các cơ quan chức năng trên địa bàn vẫn chưa xác định được nguyên nhân vì sao ông Lê Hữu Đoài, Trạm trưởng Trạm y tế xã Nghĩa Sơn, huyện Nam Đàn lại chém 2 đồng nghiệp và tự tử.

Lý do của việc trên là do ông Đoài đã tử vong, còn 2 nữ nhân viên y tế vẫn đang điều trị và chưa thể lấy lời khai. Vì vậy một số thông tin trên mạng lý giải vì sao ông Đoài chém đồng nghiệp là võ đoán, chưa chính xác.

Liên quan đến vụ việc như trước đó Báo CAND phản ánh, sáng 24/9 trong lúc đang làm việc, không hiểu sao ông Đoài bị kích động mạnh rồi lấy dao đuổi chém 2 nữ đồng nghiệp là chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang và bà Lê Thị Điện làm 2 người bị thương nặng, sau đó ông Đoài lao đầu vào tường và cắn lưỡi tự tử.

Ông Đoài được người thân và đồng nghiệp đưa đến Bệnh viện cấp cứu và sau 10 ngày chữa trị đến ngày 2/10, ông Đoài đã tử vong, nguyên nhân tử vong được xác định là do vỡ hộp sọ, nội tạng bị tổn thương nặng. Còn 2 nữ nhân viên y tế bị chém hiện vẫn đang được điều trị ở bệnh viện và sức khỏe đang tiến triển tốt.

Lam Hồng
.
.
.