Chủ sạp vải chết trong tư thế bị trói tay, bịt miệng trong phòng ngủ

Thứ Tư, 21/12/2016, 14:15
Nạn nhân được phát hiện chết trong tư thế bị trói tay, bịt miệng nằm dưới nền gạch trong phòng ngủ tại nhà riêng ở xã Vĩnh Hựu (Tiền Giang) vào sáng nay.

Ngày 21-12, Công an tỉnh Tiền Giang đang điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong đối với bà Nguyễn Thị Bé (66 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hựu, huyện Gò Công Tây).

Nạn nhân được phát hiện chết trong tư thế bị trói tay, bịt miệng nằm dưới nền gạch trong phòng ngủ tại nhà riêng ở xã Vĩnh Hựu vào sáng cùng ngày. Qua khám nghiệm, trong nhà có nhiều đồ vật bị xáo trộn, két sắt có dấu hiệu bị cạy phá. Chiếc xe tay ga hiệu Air Blade màu đỏ mà nạn nhân thường sử dụng cũng không được tìm thấy.

Cơ quan Công an tiến hành công tác khám nghiệm. Ảnh CTV

Qua xác minh ban đầu, bà Bé đã ly hôn chồng nhiều năm nay và sống một mình trong căn nhà trên. Bà Bé sống bằng nghề buôn bán vải ngoài chợ Kênh 14 (xã Vĩnh Hựu). 

Sáng 21-12, nhiều tiểu thương không thấy bà Bé ra chợ buôn bán như thường ngày nên gọi điện thoại cho con trai nạn nhân đến nhà kiểm tra thì phát hiện sự việc trên. 

Như Anh
.
.
.