Chủ quán giải khát lãnh 9 năm tù về tội giết người

Thứ Năm, 07/04/2016, 23:53
Kết thúc phiên xử sơ thẩm hình sự ngày 7-4, TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên phạt bị cáo Võ Toàn, 49 tuổi, trú ở thôn Phú Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh 9 năm tù về tội giết người.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16h ngày 2-9-2015 Trần Văn Sơn, Nguyễn Nhật Lễ - cùng trú ở thôn Phú Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh cãi vã, xô xát lẫn nhau trong khi đánh bài tại quán giải khát của ông Võ Toàn ở cùng thôn, nên chủ quán đuổi ra ngoài đường.

Bị cáo Võ Toàn tại phiên xử sơ thẩm.

Tình cờ chứng kiến vụ việc, nhưng một thanh niên ở địa phương là Trần Đức Ý, 26 tuổi, không can khuyên mà lại lao vào đánh Lễ, nên Toàn bước ra dùng tay đánh một cái vào mặt của Ý.

Thấy người em ruột của Lễ là Trần Nhật Dũ xông vào, Toàn đóng cửa quán giải khát, nhưng Dũ cầm viên gạch trèo qua tường rào vào bên trong để đánh Toàn nhưng đã bị chủ quán cầm chiếc dủm thép đâm một nhát vào ngực, khiến nạn nhân tử vong.

Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm còn buộc bị cáo bồi thường dân sự cho gia đình bị hại hơn 100 triệu đồng.

Hữu Toàn
.
.
.