Chủ nợ đâm chết con nợ ngay trước quán nhậu

Thứ Hai, 06/05/2019, 16:55

Mang theo dao khi đi đòi nợ, thanh niên 19 tuổi ở Sóc Trăng đâm chết con nợ ngay trước quán nhậu.


Chiều 6-5, Công an TP Sóc Trăng đã chuyển đối tượng Nguyễn Văn Cường (SN 2000, ngụ phường 2, TP Sóc Trăng), cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng điều tra theo thẩm quyền.

Thượng tá Phạm Quốc Khái, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, án mạng xảy ra khoảng 21h45 ngày 5-5, trước quán nhậu Thuận 2 trên đường Nguyễn Văn Linh, TP Sóc Trăng. 

Khu vực quán nhậu, nơi xảy ra vụ án mạng. 

Lúc đó, anh Trương Hoài Phong (SN 1989, ngụ phường 3, TP Sóc Trăng) đang nhậu cùng nhóm bạn thì Cường đến đòi nợ 3 triệu đồng. 

Anh Phong nói đã trả cho Cường 800.000 đồng, còn nợ 2,2 triệu nhưng Cường không đồng ý. Theo Cường, cả vốn và lãi anh Phong phải trả là 2,7 triệu nên hai bên xảy ra cự cãi. 

Khi anh Phong bước ra trước cửa quán thì bị Cường dùng dao đâm vào bụng. Nạn nhân bỏ chạy nhưng vấp ngã, bị Cường lao đến đâm thêm nhiều nhát khiến tử vong.

Sau khi gây án, Cường bị nhóm bạn của anh Phong vây bắt giao cho Công an TP Sóc Trăng.

Đức Văn
.
.
.