Chủ nhà nghỉ chỉ đạo nhân viên chứa mại dâm

Thứ Hai, 18/08/2014, 15:30
Ngày 18/8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Dũng (40 tuổi), trú tại thị trấn Kim Bài, huyện Thanh Oai, Hà Nội và các đồng phạm về hành vi tổ chức hoạt động mại dâm.

Theo cáo trạng, Nguyễn Tiến Dũng là chủ Nhà nghỉ An Phú (huyện Quốc Oai, Hà Nội) giao cho Hòa, nhân viên nhà nghỉ việc giặt chăn màn, vệ sinh phòng nghỉ và nấu ăn, quản lý khu vực lễ tân, karaoke và trực tiếp thỏa thuận, thu tiền mua dâm của khách với giá 250.000đ/khách và trả cho gái bán dâm 70.000đ/lượt khách.

Gái bán dâm được nuôi ăn, bố trí chỗ nghỉ nhưng không có lương mà chỉ được hưởng tiền bán dâm 70.000đ/lượt khách.

Bị cáo Nguyễn Tiến Dũng và đồng phạm tại phiên xử.

Từ tháng 3/2012 đến tháng 4/2013, Dũng và đồng phạm đã nhiều lần tổ chức bán dâm khách, thu lợi bất chính từ việc bán dâm số tiền gần 320 triệu đồng.

Tại phiên xử, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. HĐXX tuyên phạt bị cáo Dũng 6 năm tù giam; bị cáo Nam 5 năm tù giam về tội chứa mại dâm.

Hai bị cáo Thành và Hòa cùng bị tuyên phạt mức án 42 tháng tù về tội danh trên

Nguyễn Hưng
.
.
.