Chủ lô đề ở tuổi lục tuần

Thứ Hai, 05/05/2008, 21:11
Bà Hiền (65 tuổi) mỗi ngày ghi được khoảng 10 triệu đồng và đã tham gia bán số đề trên 5 năm.

Trong thực hiện cao điểm phòng, chống tội phạm cờ bạc, từ 1/12/2007 đến 15/3/2008, Công an thị xã Trà Vinh bắt 12 vụ, 121 đối tượng cờ bạc; gồm 4 vụ số đề, 1 vụ đá gà, 1 vụ cá độ bóng đá, 1 vụ lắc bầu cua và 5 vụ đánh bài.

Thu giữ 64 tờ phơi ghi số đề và cá độ bóng đá thành tiền là 78 triệu đồng, 65 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật khác phục vụ cho việc đánh bạc. Đã khởi tố 7 vụ 33 bị can, xử lý hành chính 4 vụ 34 đối tượng và chuyển Công an huyện Châu Thành xử lý 1 vụ 32 đối tượng.

Điển hình là vào ngày 24/1/2008, Công an thị xã bất ngờ kiểm tra nhà ở của bà Thạch Thị Hiền, 65 tuổi, ở ấp Sa Bình, xã Long Đức, phát hiện bà Hiền cùng con gái là Kim Thị Lan đang cộng phơi số đề. Tang vật thu được 29 tờ phơi thành tiền bằng 14 triệu đồng.

Bà Hiền khai nhận mỗi ngày ghi được khoảng 10 triệu đồng và tham gia bán số đề trên 5 năm. Điều này cho thấy lượng người tham gia chơi số đề rất lớn.

Nhằm đấu tranh hiệu quả đối với tệ nạn xã hội, trong tháng 4/2008, Công an Trà Vinh tổ chức cuộc họp triển khai kế hoạch phối hợp với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về phòng, chống tệ nạn chơi số đề.

Theo đó, lực lượng Công an chủ công trong việc rà soát lên danh sách địa bàn, đối tượng, lập biên bản đấu tranh; Hội Nông dân, Hội Phụ nữ tuyên truyền giáo dục hội viên và người thân không tham gia chơi số đề, trong chương trình hành động của Hội có đưa ra chỉ tiêu phấn đấu, nếu hội viên va vấp vào tệ nạn chơi số đề sẽ bị kiểm điểm phê bình và không được xét thi đua khen thưởng

Cẩm Hà
.
.
.