“Chơi súng”, một cháu nhỏ bắn chết bạn

Thứ Hai, 05/11/2007, 16:47

Lúc 5h sáng 5/11/2007, tại Bệnh viện nhi Nghệ An, cháu Lỳ  I Rao (7 tuổi) dân tộc Mông, trú tại bản Nòng Hàng, xã Độc Mày, huyện Kỳ  Sơn (tỉnh Nghệ An) đã tử vong sau ca mổ kéo dài gần 3 giờ để gắp 39 viên đạn bi chì bắn vào người.

Anh Lỳ Thầm Tảnh (32 tuổi) bố của nạn nhân cho biết:  Hồi 6h sáng 4/11/2007, cháu Lỳ A Rang cùng các  bạn trong bản đến chơi tại nhà anh.

Trong khi chơi, một bạn đã lấy súng kíp bắn đạn tự tạo để chơi và bắn vào bụng Lỳ I Rao làm cháu bị thương nặng.

Cháu Lỳ I Rao đã được gia đình chuyển ngay đến bệnh viện huyện và sau đó chuyển tiếp lên Bệnh viện nhi tỉnh Nghệ An để cứu chữa.

Do bị nhiễm trùng chì và vết thương quá nặng, cháu Lỳ I Rao đã tử vong sau khi mổ

Hải Châu
.
.
.