Chở xe ôm miễn phí để… cướp điện thoại

Thứ Ba, 11/02/2020, 15:54
Không chút nghi ngờ Hiếu (người lái xe “tốt bụng” sẵn sàng chở xe miễn phí), chị Hyuna Jo đưa cho Hiếu điện thoại của mình để chỉ đường. Tuy nhiên, khi chị vừa xuống xe thì Hiếu bất ngờ phóng xe tẩu thoát…

Chiều 11-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an quận Hoàn Kiếm đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Thanh Hiếu, SN 1977, trú tại Ngô Sỹ Liên, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, TP Hà Nội về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài, xảy ra tại phố Bát Đàn, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.

Đối tượng Phạm Thanh Hiếu.

Trước đó, chiều 7-2, Phạm Thanh Hiếu đang điều khiển xe máy Wave lưu thông trên đường thì gặp chị Hyuna Jo, quốc tịch Hàn Quốc đang đứng trên đường tìm xe ôm tại trước cửa ngang số 2 phố Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm.

Thấy vậy Hiếu tiếp cận và ngỏ ý muốn đưa chị Hyuna Jo đi xe miễn phí sau khi biết chị Hyuna Jo đang cần đến phố Hàng Nón. Sau khi chị Hyuna Jo ngồi lên xe máy thì Hiếu vờ mượn chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone X 64GB màu trắng của chị và nói để xem bản đồ rồi chở chị đi lòng vòng trên nhiều tuyến phố.

Khi đến trước cửa số nhà 35 Bát Đàn, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm thì Hiếu dừng xe lại và bảo chị xuống xe. Khi chị vừa xuống xe thì Hiếu bất ngờ phóng xe tẩu thoát với mục đích chiếm đoạt của chị chiếc điện thoại nêu trên.

Ngay sau đó, chị Hyuna Jo đã kịp thời tri hô nên một số người dân xung quanh nghe thấy tiếng kêu đã ập đến bắt giữ Hiếu đưa về trụ sở Công an phường sở tại để làm rõ.

Tại cơ quan công an, Phạm Thanh Hiếu đã thành khẩn khai báo và khai nhận toàn bộ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của bị hại. Chiếc điện thoại iPhone X 64GB trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Hiện cơ quan CSĐT Công an quận Hoàn Kiếm đang lập hồ sơ để xử lý Phạm Thanh Hiếu theo quy định của pháp luật.

Đào Minh Khoa
.
.
.