Chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng để đánh bạc, lãnh án 20 năm tù

Thứ Bảy, 05/01/2013, 11:51
Được công ty giao nhiệm vụ thu tiền bán hàng từ hàng chục đại lý bán lẻ xi măng, Nga đã tự ý cất giữ sổ ghi chép gốc và thay vào đó bằng sổ tự tạo, đồng thời giả mạo chữ ký của các đại lý để chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ 400 triệu đồng.

Toàn bộ số tiền này, Nga sử dụng để đánh bạc dưới hình thức lô đề và thua hết. Ngày 4/1, bị cáo  Nguyễn Văn Nga, 32 tuổi, trú tại xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội phải hầu tòa với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra thể hiện, từ cuối tháng 8/2010 đến tháng 7/2011, bằng thủ đoạn này, Nga đã chiếm đoạt số tiền hơn 2 tỷ 400 triệu đồng.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nga 20 năm tù. Ngoài hình phạt tù, HĐXX còn buộc bị cáo phải bồi thường số tiền đã chiếm đoạt bất hợp pháp cho bị hại theo luật định. Qua vụ án này là bài học cho các chủ doanh nghiệp nêu cao cảnh giác khi sử dụng lao động, nhất là trong lĩnh vực quản lý tiền bạc và tài sản

Nguyễn Hưng
.
.
.