Chìa thẻ phóng viên 'rởm' để 'lòe' cảnh sát giao thông xin xe vi phạm

Thứ Tư, 20/05/2015, 08:21
Bị lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) dừng xe vì vi phạm luật giao thông, lái xe và người bạn đi cùng đã chìa thẻ nhà báo và thẻ của một cơ quan truyền hình nhằm mục đích “xin xỏ”. Tuy nhiên, các chiến sỹ CSGT đã làm rõ hai chiếc thẻ nhà báo trên là rởm, và biển kiểm soát chiếc “xế” sang cũng là “rởm”.

Vụ việc được tổ công tác Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Hà Nội) phát hiện vào khoảng 9h15 sáng 19/5, tại ngã tư Quán Sứ - Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Vào thời điểm trên, phát hiện xe ô tô Lexus RX350 mang BKS 37A-018.18 có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Làm việc với tổ công tác, lái xe Phan Thành Tùng, 28 tuổi, trú tại Lương Tài, Bắc Ninh đã trình ra một thẻ nhựa ghi là Phóng viên Ban thời sự Truyền hình KTS VTC nhằm xin tổ công tác bỏ qua lỗi vi phạm. Người bạn cùng đi trên chiếc xe trên là Trần Huy Phúc, 38 tuổi, trú tại đường Láng, Hà Nội cũng chìa ra một Thẻ Nhà báo. Tuy nhiên, chiếc thẻ này đã hết hạn từ năm 2010.

Chiếc xế sang biển rởm bị tổ công tác Đội CSGT số 1 phát hiện, tạm giữ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác xác định 2 chiếc thẻ nhà báo trên đều là thẻ giả, không phải do cơ quan chức năng cấp. BKS 37A-018.18 cũng có dấu hiệu giả mạo khi không trùng với giấy tờ xe và đăng ký kiểm định. Xác minh tại Cục CSGT - Bộ Công an cho thấy, chủ phương tiện có BKS trên là Lê Văn Luận (ở TP Vinh, Nghệ An). Chiếc xe của anh Lê Văn Luận đã được bán cho một người ở Hà Nội từ tháng 5/2011. Hiện BKS 37A-018.18 của xe đã bị Phòng CSGT - Công an tỉnh Nghệ An thu hồi.

Theo thông tin từ Đội CSGT số 1 - Công an TP Hà Nội cho biết, chiếc xe ô tô Lexuz trên đã bị Đội tạm giữ, để phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Tuy nhiên, trong khi tổ công tác đang mải là nhiệm vụ, hai người đàn ông đi chiếc xe trên sau khi xin xỏ không được đã bỏ đi lúc nào không hay.

Anh Minh
.
.
.