Chém trọng thương đoàn cưỡng chế thi hành án

Thứ Hai, 08/06/2009, 12:04
Thấy đoàn cưỡng chế đang thi hành quyết định cưỡng chế đất nhà mình, ông Bên cùng 2 đối tượng nữa ngang nhiên cầm hung khí lao vào chém những người thi hành công vụ.

Chiều 6/6, Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Huệ (Long An) tống đạt quyết định tạm giữ Huỳnh Thị Ca (ngụ ấp 2, xã Bình Hòa Hưng), Lê Văn Bên, Lê Văn Phụng cùng ngụ ấp 4, xã Bình Thành (Đức Huệ) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trưa 28/5, đoàn cưỡng chế thi hành án của huyện Đức Huệ thi hành quyết định cưỡng chế ông Bên để thực hiện bản án của tòa.

Đoàn đang tiến hành đo xác định diện tích đất để lập biên bản, 3 người trên ngang nhiên cầm hung khí lao vào chém Công an, một Bí thư chi bộ ấp, cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đức Huệ. Những người đang thi hành công vụ đều bị chém trọng thương. Ngoài ra, ông Bên còn chặt đứt thước đo đất, tự tiện huỷ quyết định thi hành.

Được biết, cơ quan điều tra đang xem xét khởi tố các đối tượng trên về hành vi hủy hoại tài liệu của nhà nước

Nhã Phong
.
.
.