Chém người dã man vì mâu thuẫn tiền bạc

Thứ Sáu, 10/04/2020, 13:09
Hai nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn tiền bạc, sau đó cầm dao đánh chém người tình kết nghĩa anh em với mình.

Ngày 10/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Trương Hoàng Duy (SN 1992) và Nguyễn Văn Tú (SN 1979, cùng ngụ thị xã Gò Công) điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo điều tra ban đầu, tối 1/4, Duy gọi điện thoại cho ông Nguyễn Văn Nam (SN 1977, ngụ xã Bình Ân, huyện Gò Công Đông) đòi 80 triệu đồng. Ông Nam không trả, yêu cầu Duy xuống nhà gặp mặt giải quyết. Duy rủ Tú đi cùng. Cả hai mang theo hung khí đến gặp Nam. 

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Khi gặp nhau tại ngã tư Long Thuận, Duy và Tú dùng dao và cây gỗ xông vào đánh và chém nạn nhân dã man. Nam bị thương nặng ở hai cánh tay, hai chân, vùng mặt và ngực, với kết quả giám định thương tích 29%.

Gây án xong, cả hai tẩu thoát. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại. Công an thị xã Gò Công trích xuất camera, ngay trong đêm đã bắt giữ hai nghi phạm. Tại cơ quan Công an, cả hai khai nhận từ có quan hệ anh em kết nghĩa với nạn nhân. Do có mâu thuẫn trong chuyện tiền bạc, cả hai đã đánh, chém nạn nhân.

Như Anh
.
.
.