Chặn người đi đường, cướp túi quà Tết

Thứ Tư, 16/02/2011, 14:59
Sáng 29 Tết, Đức dẫn theo 7 chiến hữu đi lượn lờ trên đường phố Hải Phòng rồi ép xe của anh Nguyễn Đức Trí, cướp túi quà Tết bên trong có 1 chai rượu Chivas 18, một hộp bánh và một phong bì đựng 4 triệu đồng.

Ngày 15/2, Công an quận Ngô Quyền khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời tiến hành tạm giam đối với các đối tượng: Phạm Minh Đức, 16 tuổi, trú tại 15/239 Lê Lợi, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng dẫn theo các "chiến hữu" gồm: Vũ Đức Việt, 20 tuổi; Nguyễn Hà Giang, 20 tuổi và Trịnh Thái Huy, 18 tuổi và Tăng Quyết Chiến, 21 tuổi, cùng trú tại phường Cát Bi, quận Hải An về hành vi"cướp tài sản".

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, khoảng 16h ngày 1/2/2011, Phạm Minh Đức dẫn theo 7 "chiến hữu" gồm Vũ Đức Việt, Nguyễn Hà Giang, Trịnh Thái Huy và Tăng Quyết Chiến, 21 tuổi, cùng trú tại phường Cát Bi, quận Hải An cùng 3 thanh niên (chưa rõ tên tuổi) điều khiển 3 xe máy lượn lờ trên các tuyến phố nội thành. Trong lúc di chuyển, các nam thanh niên này còn dùng súng bắn đạn nhựa trêu ghẹo các thiếu nữ đi đường. Khi đến gần nhà hàng Phượng Chi, trên đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền thì phát hiện anh Nguyễn Đức Trí, trú tại 29/49 Hai Bà Trưng, quận Lê Chân đi xe máy một mình mang theo một túi quà Tết liền áp sát, ép xe anh Trí vào bãi đất trống bên đường, cướp túi quà Tết và đe dọa anh Trí. Được biết, túi quà Tết gồm: 1 chai rượu Chivas 18, một hộp bánh và một phong bì chúc Tết với số tiền 4.000.000 đồng.

Các đối tượng trong vụ án.

Khi lấy được "chiến lợi phẩm", các đối tượng trên liền phóng xe về "hội quân" tại một quán nước chè trên đường Lê Văn Lan, thuộc phường Cát Bi, quận Hải An mở túi quà, lấy bánh ăn. Nhận thức thấy việc làm sai trái, 3 đối tượng trong nhóm bỏ về. Tiếp đó, Đức, Giang, Huy, Việt và Chiến kéo nhau lên khu vực Hồ Sen, thuộc quận Lê Chân "liên hoan", đổ xăng. Số tiền còn lại 5 đối tượng chia nhau. Riêng Đức giữ lại chai rượu Chivas 18.

Được biết, các đối tượng trên đều bỏ học, ham ăn chơi, lười lao động. Do cần tiền tiêu xài nên cả bọn đã bàn bạc, lên kế hoạch cướp tài sản ngay đầu xuân mới 

Đăng Hùng
.
.
.