Chặn đứng vụ buôn người, giải cứu 2 cô gái trẻ

Thứ Ba, 11/06/2019, 14:31
Trên đường đưa 2 cô gái trẻ sang Trung Quốc bán, người đàn bà cầm đầu đường dây mua bán người bị Công an phục kích bắt quả tang.


Ngày 11- 6, Phòng CSHS Công an Nghệ An cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Thị Huyền, Sn 1985 ( bản Kẻ Gia, xã Thạch Ngạn, Con Cuông, Nghệ An ) về hành vi " Mua bán người"

Theo đó, đầu tháng 5- 2019, Công an huyện Con Cuông nhận được tin báo của quần chúng, có đối tượng lừa các cô gái bán sang Trung Quốc.

Qua điều tra, xác minh tại địa phương thấy nổi lên đối tượng Vi Thị Huyền lấy chồng Trung Quốc thường về tại xã Thạch Ngạn rủ rê, dụ dỗ các cô gái trẻ có kinh tế khó khăn sang Trung Quốc để hưởng cuộc sống an nhàn, sung sướng.

Vi Thị Huyền.

Giữa tháng 5- 2019, Huyền chuẩn bị đưa 2 cô gái Lô Thị Thảo và Lô Thị May (SN 1990, cùng trú xã Tam Đình, huyện Tương Dương ) sang Trung Quốc bán, Phòng CSHS đã lên phương án bắt quả tang đối tượng.

Biết 2 "con mồi" đã mắc bẫy, Huyền liền gọi điện sang Trung Quốc báo cho Lê Thị Mai (lấy chồng Trung Quốc) thỏa thuận giá. Mai trả lời, mỗi cô gái tùy thuộc sắc thái, hình dáng, dao động từ 130 triệu đến 150 triệu người.

Huyền nhẩm tính, trừ đi 100 triệu đưa cho gia đình nạn nhân, vậy là mình bỏ túi 30 triệu đến 50 triệu đồng/người.

Ngày 30- 5, Huyền hẹn Thảo và May đến nhà và bắt xe ra Móng Cái ( Quảng Ninh ) để theo đường tiểu nghạch sang Trung Quốc.

Nắm chắc kế hoạch của Huyền, lực lượng chức năng phối hợp với CSGT đường 7 đón lõng trên quốc lộ 7, bắt quả tang đối tượng cùng 2 cô gái khi xe khách chuyển bánh được 10km.

Tại cơ quan chức năng, Huyền khai báo toàn bộ sự việc. Do đối tương sinh sống tại Trung Quốc nên biết được đàn ông sở tại có nhu cầu lấy vợ người Việt Nam cao nên dụ dỗ các gái bản sang Trung Quốc bán.

Theo Phòng CSHS, trước khi đưa 2 cô gái Tháo, May sang Trung Quốc bán, trước đó Huyền đã đưa 2 cô gái khác sang bán ở Trung Quốc.

Cơ quan Công an đã nhận lời cầu cứu từ người thân của 2 nạn nhân mà Huyền đã bán sang Trung Quốc và đang xúc tiến, điều tra, xác minh sự việc.

H.Hồng
.
.
.