Cặp vợ chồng táng tận lương tâm chuyên cướp giật vé số của người già

Thứ Sáu, 04/05/2018, 17:26
Ngày 4-5, Công an TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) cho biết, cơ quan điều tra đã lập hồ sơ xử lý Trần Ngọc Ân (43 tuổi, ngụ thị trấn Cái Tàu, huyện Châu Thành) cùng vợ là Lê Thị Mốm (44 tuổi) về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, thời gian gần đây trên địa bàn xảy ra nhiều vụ cướp giật vé số gây bức xúc dư luận. Nạn nhân đều là người già, không có khả năng phản kháng và mưu sinh bằng nghề bán vé số. Công an TP Sa Đéc vào cuộc, trích xuất hình ảnh trên hệ thống camera an ninh. 

Các vụ cướp giật xảy ra là do đôi nam nữ đi trên xe máy (sau này được xác định là vợ chồng Ân). Lãnh đạo Công an TP Sa Đéc chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an các địa bàn giáp ranh truy xét, làm rõ thủ phạm.

Vợ chồng Ân gây ra nhiều vụ cướp vé số bị camera an ninh ghi lại. 

Ngày 27-4, trinh sát phát hiện vợ chồng Ân sử dụng xe máy mang biển số 66M1–9518 xuất hiện trên địa bàn, trùng khớp với hình ảnh camera an ninh ghi lại nên mời lại việc. Tại cơ quan điều tra, vợ chồng Ân khai nhận hành vi phạm tội. 

Ngày 20-3, Mốm cùng chồng chạy xe máy đến khu vực xã Tân Phú Đông thì phát hiện ông Đỗ Thanh Hùng (54 tuổi), đang bán vé số. Mốm lại giả vờ hỏi mua và cướp sấp vé số 58 tờ trên tay nạn nhân rồi lên xe chồng chờ sẵn bỏ trốn. 

Tương vợ, vợ chồng Mốm đã giả vờ hỏi mua vé số của ông Võ Văn Tòng (77 tuổi) tại khu vực phường 2 và cướp sấp vé số trên tay nạn nhân rồi bỏ trốn.

Văn Vĩnh
.
.
.