Cặp tình nhân lừa bạn chát vào khách sạn chuốc thuốc mê cướp tài sản lĩnh án tù

Thứ Sáu, 13/05/2011, 10:28
Ngày 12/5, TAND TP HCM đã xử phạt bị cáo Nguyễn Đình Long (30 tuổi, ngụ quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) mức án 10 năm 6 tháng tù và Phan Ngọc Kim Chi (22 tuổi, ngụ TP Mỹ Tho, Tiền Giang) 8 năm tù về tội "cướp tài sản".

Theo nội dung vụ án, Long và Chi chung sống với nhau như vợ chồng từ giữa năm 2009. Do không có nghề nghiệp ổn định, Long bàn với Chi, Chi chát trên mạng tìm đàn ông "gạ tình" rồi rủ vào khách sạn dùng thuốc mê cho nạn nhân uống chiếm đoạt tài sản.

Còn Long có nhiệm vụ điều khiển xe đưa đón Chi tẩu thoát sau khi chiếm đoạt tài sản của họ. Đến cuối tháng 5/2010, Chi chát trên mạng và làm quen được với anh H.N.C.S. Sau vài lần chát, cả hai hẹn sẽ gặp nhau vào chiều 6/6/2010. Trên đường đi, Chi mua 2 ly trà sữa trân châu rồi bỏ thuốc ngủ vào một ly trà sữa này.

Sau khi gặp S tại siêu thị Sài Gòn, cả hai chở nhau đến thuê phòng tại khách sạn Cây Thông Xanh, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh. Do liều lượng thuốc ngủ quá nhiều, trong lúc ân ái, anh S cảm thấy khó chịu nên mở cửa ra ngoài. Sợ bị lộ, Chi dìu anh S. vào phòng. Lúc này, anh S. biết bị ngộ độc nhưng do ngấm thuốc quá nhiều nên không còn sức kêu cứu mà cứ cố mở cửa bỏ ra ngoài nhiều lần.

Nhìn thấy anh S. có biểu hiện không bình thường nên nhân viên khách sạn đã đưa anh S. đi cấp cứu tại Bệnh viện Nguyễn Trãi. Lúc này, Chi lục ví anh S. lấy được 600 nghìn đồng cùng chìa khóa, thẻ xe. Tuy nhiên, khi vào đến bệnh viện nhìn thấy anh S. bị sốc thuốc quá nặng nên Chi hoảng sợ bỏ lại chìa khóa và thẻ xe rồi tìm cách bỏ trốn.

Nghi ngờ Chi nên lúc này nhân viên khách sạn và bảo vệ bệnh viện theo dõi. Khi Chi vừa điện thoại kêu Long đến đón thì cả hai bị bắt giữ.

Với hành vi như trên, xử sơ thẩm TAND huyện Bình Chánh đã phạt Long 11 năm tù, Chi 9 năm tù. Sau đó, cả hai bị cáo đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

A.Huy
.
.
.