Ổ nhóm ghi lô đề tiền tỷ có cả sinh viên tham gia

Thứ Năm, 15/01/2015, 20:47
Chiều 15/1, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đang tạm giữ 5 người trong nhóm chuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề để điều tra làm rõ.
Theo tài liệu điều tra, ngày 11/1, Trần Minh Hải, sinh viên đại học, quê quán Nghệ An nhắn tin cho Hồ Thị Tỉnh, 36 tuổi, trú tại TT viện Lâm Nghiệp, Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội để báo ghi 200 điểm hai số lô, với số tiền 4,6 triệu đồng; ghi một con đề với số tiền 3 triệu đồng nhưng không trúng. Ngày hôm sau, Hải tiếp tục ghi 200 điểm lô, đề với số tiền tổng cộng gần 5 triệu đồng. Đêm cùng ngày, Hải ra quán trà đá vỉa hè của Tỉnh để lấy tiền trúng lô đề thì bị lực lượng Cảnh sát hình sự CAQ Bắc Từ Liêm bắt quả tang.

Các con bạc tại cơ quan Công an .

Tại cơ quan điều tra, Tỉnh khai, ghi thuê lô đề cho Trần Thanh Sơn, (42 tuổi, trú tại Khu tập thể vật tư, Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) từ tháng 8/2012. Lượng khách tới quán ghi lô đề của Tỉnh có tới hàng trăm người. Hàng ngày ghi xong, chị ta tập hợp vào rồi gửi tin nhắn báo khách mua số lô, số đề cho Sơn và được Sơn trả 10 % tiền đề, 10 % tiền lô xiên, 500 đồng mỗi điểm lô thường.

Trần Thanh Sơn khai nhận, ngoài Tỉnh ra, Sơn còn nhận bảng báo mua số lô, đề qua tin nhắn điện thoại với Vương Tuyết Mai, Ngô Văn Cường, Nguyễn Ngọc Dũng số tiền hàng chục triệu đồng mỗi ngày. Tuy nhiên Sơn cũng chỉ là đầu mối gom bảng lô đề cho Đỗ Quang Hợp (38 tuổi, trú tại Đại Cát, Liên Mạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) và một phụ nữ tên Bích mà Sơn không biết rõ địa chỉ. Riêng trong ngày 12/1, Sơn chuyển cho Hợp gần 70 triệu đồng tiền lô, đề. Ngoài nhận bảng lô đề do đầu mối Sơn chuyển về, “ ông chủ” Hợp cũng tự đứng ra ghi cho khách chơi.

Được biết, hàng tháng số tiền ghi và trúng lô đề lên tới gần tỷ đồng.

Tâm Phạm
.
.
.