Đối tượng truy nã bị bắt giữ khi vừa về quê… đá bóng

Thứ Sáu, 08/05/2015, 16:26
Ngày 8/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng truy nã Nguyễn Mạnh Hùng (24 tuổi), trú ở tổ 2 phường Tân Lập, TP Thái Nguyên.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 10/11/2014, chị Nguyễn Thị Q. (47 tuổi), trú xóm Xộp, Huống Thượng, Đồng Hỷ, Thái Nguyên đang uống nước cùng một số người bạn ở quán tạp hoá (do chị này thuê) tại tổ 39 phường Quang Trung, TP Thái Nguyên.

Do có uống rượu từ trước, Nguyễn Mạnh Hùng đi vào quán, cầm theo nửa cục gạch và hỏi “Chị Hằng có đây không?” (Hằng là bạn Hùng). Khi chị Q. nói Hằng bận nên không đến thì Hùng dùng chân đạp vào ngực chị Q., dùng gạch đánh vào mắt trái khiến chị gục ngã. Hắn tiếp tục đạp vào đùi chị Q., khiến chị này bị thương nặng, chảy nhiều máu, phải đi điều trị tại bệnh viện 10 ngày.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng.

Ngày 4/12/2014, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên ra quyết định trưng cầu giám định mức độ tổn hại sức khoẻ của chị Q., kết quả chị bị thương tật 19%.

Ngày 25/12/2014 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hùng về hành vi cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, sau khi gây án Hùng đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Nguyên đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng này.

Đầu tháng 5/2015, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an phát hiện Hùng có mặt tại xóm 10, xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên nên đã triển khai kế hoạch truy bắt.

Ngày 4/5, tại sân bóng xóm 10, khi Nguyễn Mạnh Hùng đang tham gia đá bóng cùng bạn bè, tổ công tác Phòng CSĐT Tội phạm về TTXH Công an tỉnh Thái Nguyên đã ập vào sân bắt giữ đối tượng trong sự bất ngờ của các “cầu thủ”. Hùng khai nhận quá trình bỏ trốn đã xuống Hà Nội sống cùng ông anh “xã hội”, ngày 4/5 hắn vừa quay trở về Thái Nguyên thì ngay lập tức bị bắt giữ.

An Quỳnh
.
.
.