Sát hại anh ruột vì bị ép uống nhiều rượu

Thứ Sáu, 13/03/2015, 15:47
Đến 6h sáng 13/3, Công an huyện Trảng Bàng đã bắt giữ Nguyễn Văn Chồn (32 tuổi, ngụ ấp Lộc Hòa, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng) về hành vi giết người.

Trước đó, lúc 16h ngày 12/3, cả ấp Lộc Hòa, xã Lộc Hưng, huyện Trảng Bàng xôn xao về việc, anh Nguyễn Văn Hí (44 tuổi) bị chính em ruột của mình là Nguyễn Văn Chồn (32 tuổi) sát hại. Gây án xong, thủ phạm bỏ trốn khỏi hiện trường. Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, cơ quan Công an xác định, thủ phạm dùng dao Thái Lan đâm thủng tim anh Hí là nguyên nhân chính khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu.

Công an huyện Trảng Bàng nhanh chóng phối hợp cùng phòng CSĐT Công an Tây Ninh lấy lời khai của các nhân chứng, đồng thời truy bắt đối tượng nghi vấn ngay trong đêm. Thời điểm trên, các trinh sát đã bắt giữ được Chồn, khi y chuẩn trên đường trốn chạy khỏi địa phương.

Đối tượng Chồn

Nguyễn Văn Chồn khai nhận, khoảng 9h ngày 12/3, anh Hí cùng với Nguyễn Văn Chồn và người anh rể tên B.H.P (ngụ ấp An Thới, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng) tổ chức tiệc rượu tại nhà anh Hí. Đến 11h cùng ngày, Chồn xin nghỉ uống rượu nhưng anh Hí và B.H.P không cho, bực tức Chồn bỏ về nhà của mình. Sau đó, Chồn về nhà lấy rượu uống một mình. Anh Hí thấy vậy liền chửi Chồn. Cả hai lời quan tiếng lại, thách thức lẫn nhau, anh Hí sang nhà dùng cây đánh Chồn, Chồn bỏ chạy, anh Hí bỏ về nhà mình.

Một lát sau, Chồn lấy dao Thái Lan giấu trong túi quần sang nhà anh Hí để nói chuyện phải trái, hai người tiếp tục cự cãi, Hí dùng đâm nhiều nhát vào xương đòn và vào tim của anh Hí làm nạn nhân gục ngã tại chỗ. Người nhà đã đưa anh Hí đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

T.Nhung
.
.
.