Vợ chồng chủ tiệm vàng bị cướp chích điện, cướp 1,3 tỷ đồng

Thứ Ba, 21/07/2015, 09:46
Ông Dũng thu dọn vàng, tiền bỏ vào cốp xe máy rồi chở vợ về nhà thì nhóm cướp bám theo. Khi qua đoạn đường vắng, bọn chúng ép sát, sử dụng bộ kích điện chích vào lưng 2 vợ chồng ông rồi dùng chân đạp xe máy đổ xuống lề đường. Khi ông Dũng chồm dậy thì đối tượng Thanh dùng rựa chém vào tay ông Dũng, tạo điều kiện cho Đại cướp nữ trang và tiền mặt trong cốp xe ông Dũng với tổng trị giá 1,3 tỉ đồng

Kết thúc phiên xử hình sự sơ thẩm chiều 20/7/2015, TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Đại , 31 tuổi, trú ở xã Mai Động, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên 20 năm tù về tội cướp tài sản. Cùng tội danh này, bị cáo Đặng Sỹ Lệ, 30 tuổi, trú ở xã Đức Hương, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh lĩnh án 19 năm.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên, sau nhiều ngày cất công theo dõi hoạt động kinh doanh tiệm vàng Kim Dũng ở chợ Đông Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, đầu tháng 5/2014, Phạm Thanh Đại rủ Đặng Sỹ Lệ, Mai Xuân Thanh, trú ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cướp vàng của cửa tiệm này.

Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Chiều 13/5/2014, Đại điều khiển xe máy chở Lệ ngồi giữa cầm bộ kích điện bỏ trong túi xách, Thanh ngồi sau cầm chiếc rựa bỏ bên trong bao rồi đến gần tiệm vàng Kim Dũng để thực hiện âm mưu cướp tài sản.

Khoảng 17h50 chiều cùng ngày, ông Nguyễn Kim Dũng, chủ nhân tiệm vàng thu dọn vàng, tiền bỏ vào cốp xe máy rồi chở vợ là bà Nguyễn Thị Em theo đường lộ liên thôn về nhà thì nhóm cướp bám theo. Khi qua đoạn đường trống vắng, cách khu dân cư gần 500m, bọn chúng ép sát sử dụng bộ kích điện chích vào lưng bà Em và ông Dũng, rồi dùng chân đạp xe máy nạn nhân ngã xuống lề đường. Khi ông Dũng chồm dậy thì Thanh dùng rựa chém vào tay trái, tạo điều kiện cho Đại cướp đoạt nữ trang và tiền mặt trong cốp xe ông Dũng có tổng trị giá 1,3 tỉ đồng. Gây án xong, nhóm cướp mang vàng vào Khánh Hòa để bán, chia nhau.

Sau hơn nửa năm truy xét, cuối tháng 11/2014, Công an tỉnh Phú Yên phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa, Thừa Thiên – Huế vây bắt Phạm Thanh Đại và Đặng Sỹ Lê, riêng Mai Xuân Thanh còn đang bị truy nã.

Hữu Toàn
.
.
.