Đối tượng trộm xe SH tử vong khi tông vào xe Cảnh sát giao thông

Thứ Ba, 14/04/2015, 23:02
Chiều 14/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ Nguyễn Xuân Thịnh (SN 1991), trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội lao thẳng vào xe Cảnh sát giao thông (CSGT) rồi tử vong sau khi trộm xe máy SH của người dân tại thôn Tân Khoa, Thái Hòa, Hàm Yên (Tuyên Quang).

Chiều 14/4, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đang điều tra, làm rõ vụ Nguyễn Xuân Thịnh (SN 1991), trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội  lao thẳng vào xe Cảnh sát giao thông (CSGT) rồi tử vong sau khi trộm xe máy SH của người dân tại thôn Tân Khoa, Thái Hòa, Hàm Yên (Tuyên Quang).

Theo cơ quan điều tra, khoảng 10h20 sáng cùng ngày (14/4), Thịnh cùng với một đối tượng nữa đi xe máy qua thôn Tân Khoa, xã Thái Hòa, phát hiện chiếc xe máy SH BKS: 22B1 – 62488 của một người dân để trước cửa nhà, ngay ven đường QL 2.

Xe máy SH do Thịnh điều khiển đâm thẳng vào xe tuần tra của CSGT.

Thấy xe có cắm chìa khóa, Thịnh cùng đồng bọn nảy sinh ý định trộm cắp. Thịnh xuống xe tiến đến xe SH nổ máy. Lúc này, chủ xe là anh Trần Quang Trung (SN 1984) phát giác đuổi theo, đối tượng rồ ga bỏ chạy. Anh Trung tri hô cùng một số người dân đuổi theo…

Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang đã điện báo cho tổ công tác đang làm nhiệm vụ gần đấy, cách hiện trường khoảng 14km bắt giữ đối tượng.

Tổ công tác dùng xe tuần tra CSGT để chặn một nửa đường, bố trí lực lượng truy bắt đối tượng, cử người ra tín hiệu dừng xe trước đó khoảng 100m. Tuy nhiên, khi thấy chiến sĩ CSGT ra hiệu lệnh dừng xe, Thịnh không chấp hành mà điều khiển xe SH lách qua người đồng chí này và lao thẳng vào xe tuần tra giao thông đang dừng đỗ phía sau. Dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng Thịnh đã tử vong.

Kiểm tra trên người đối tượng, cơ quan chức năng còn phát hiện có hai vam phá khóa thường được dùng để trộm cắp xe máy. Hiện cơ quan Công an tỉnh Tuyên Quang đang củng cố tài liệu làm rõ đối tượng còn lại.

M.Hiền
.
.
.