Truy bắt trộm, một 'hiệp sĩ' bị thương

Thứ Tư, 29/04/2015, 19:24
Nhóm đối tượng khai nhận dùng thủ đoạn giả xin việc làm tại các công ty để vào bẻ khóa trộm xe máy.

Chiều 29/4, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết, vừa tạm giữ Nguyễn Văn Linh (SN 1989, quê quán Nghệ An) để mở rộng điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 16h ngày 28/4, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Thạch Đạt thuộc Đội PCTP phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) nhận được điện thoại cầu cứu của anh Nguyễn Văn Thường (SN 1989, quê Thanh Hóa) về việc, bị mất xe máy BKS 36B1-608.41 tại khu công nghiệp Sóng Thần. Lập tức, đội của "hiệp sĩ" Hải tỏa ra nhiều tuyến đường trên địa bàn thị xã Dĩ An và phát hiện nhóm 6 thanh niên (trong đó có Linh) đi 4 xe máy, trong đó có 1 xe trùng với mô tả của chiếc xe bị trộm nên tổ chức đeo bám.

“Hiệp sĩ” bắt giữ Linh cùng tang vật.

Khi đến bãi giữ xe Bệnh viện Quân Đoàn 4 (thị xã Dĩ An), nhóm thanh niên phát hiện bị truy đuổi nên quay lại đánh trả. Trong lúc "đấu tay" với 6 thanh niên, anh Đạt đã bị thương. Được sự trợ giúp của người dân, nhóm của "hiệp sĩ" Hải đã khống chế được được Linh cùng 2 xe máy, riêng 5 đối tượng còn lại đã trốn thoát.

Linh khai nhận, cùng đồng bọn thực hiện các vụ trộm tại 2 công ty trên địa bàn tỉnh Bình Dương bằng thủ đoạn giả vào xin việc làm rồi bẻ khóa trộm xe máy.

D.Anh
.
.
.