Vượt hơn 100 cây số đi cướp giật

Thứ Ba, 16/06/2015, 07:47
Bình và Duy đã đi từ Quảng Nam ra Huế trộm 2 xe máy rồi dùng làm phương tiện để đi cướp giật. Bọn chúng đã thực hiện 8 vụ cướp giật trên địa bàn thành phố Huế.

Sáng 15/6, Cơ quan CSĐT Công an TP Huế (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng Lê Văn Bình và Nguyễn Ngọc Duy (đều 19 tuổi, trú thôn 3, xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi cướp giật và trộm cắp tài sản.

Đối tượng Lê Văn Bình Và Nguyễn Ngọc Duy.

Trước đó, tối 20/5, chị Nguyễn Thị Phương Anh (28 tuổi, trú đường Đào Tấn, TP Huế) điều khiển xe máy chở bạn là Trần Thị Ty đi đến trước số nhà 243 Bà Triệu thì bất ngờ xuất hiện 2 thanh niên đi xe máy từ phía sau chạy đến giật túi xách của chị Ty bên trong có 1 ĐTDĐ Iphone 5, 1 Iphone 6 plus, 2 tượng bằng trầm bọc vàng, 1 đôi bông tai bằng vàng cùng 10 triệu đồng... rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an TP Huế nhanh chóng vào cuộc điều tra và làm rõ 2 đối tượng cướp giật chính là Bình và Duy.

Tại cơ quan điều tra chúng khai nhận, từ Quảng Nam ra Huế trộm 2 chiếc xe máy của người dân để làm phương tiện và đã thực hiện 8 vụ cướp giật trên địa bàn TP Huế.

Anh Khoa
.
.
.