Vác súng đi đòi nợ 10 triệu gốc, 30 triệu lãi

Thứ Tư, 28/01/2015, 14:10
Hôm nay, 28/1, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trần Đức Minh (37 tuổi, ngụ quận Tân Phú) 8 năm tù về các tội “giết người” và “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Theo cáo trạng, đêm 7/11/2013, Minh đi cùng chị Nhâm Thị Lý đến quán cà phê nằm trên đường Nguyễn Thái Bình, phường 4, quận Tân Bình gặp Nguyễn Văn Long để đòi nợ.

Khi gặp nhau, Lý yêu cầu Long trả cho mình số tiền 10 triệu đồng tiền gốc và 30 triệu tiền lãi nhưng Long không chấp nhận số tiền lãi.

Thấy Lý và Long lời qua tiếng lại với nhau, Minh đứng dậy bỏ về nhà ở quận Tân Phú lấy 1 khẩu súng (dạng rulo) giấu vào lưng quần rồi quay lại quán cà phê.

Bị cáo Minh tại tòa .

Khi thấy Minh quay lại quán với dáng vẻ khả nghi, Lê Kim Hoàng (đi cùng Long) liền đứng lên cầm ghế thủ sẵn. Thấy vậy, Minh liền rút súng ra chỉa thẳng vào Hoàng bóp cò, rất may Hoàng né kịp nên phát đạn trúng vào tường. Lúc này, Hoàng nhảy tới ôm Minh quật ngã xuống đất, tước khẩu súng và tri hô. Minh bị bắt giữ ngay sau đó.

Quá trình điều tra, Minh khai khẩu súng trên mua của một đối tượng tên Văn (không rõ lai lịch) từ tháng 6/2012 đến khi xảy ra mâu thuẫn với Hoàng thì lấy ra sử dụng.

H.Anh
.
.
.